1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thống đốc Bình: Có thể giảm thêm lãi suất cho vay

(Dân trí) - Chia sẻ những định hướng điều hành chính sách tiền tệ, Thống đốc Bình cho biết, cơ bản sẽ duy trì mặt bằng lãi suất hiện nay. Năm 2014, nếu có điều kiện sẽ tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay xuống thêm từ 1 - 2% để hỗ trợ doanh nghiệp.

Lãi suất cho vay đã giảm mạnh trong năm 2013.

Chia sẻ tại Hội nghị triển khai hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) sáng 10/1 về những định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, cơ bản sẽ duy trì mặt bằng lãi suất hiện nay. Năm 2014, nếu có điều kiện, ngân hàng sẽ tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay xuống thêm từ 1 - 2% để hỗ trợ doanh nghiệp và phục hồi nền kinh tế.

Nhìn lại diễn biến mặt bằng lãi suất thời gian qua, vị tổng tư lệnh ngành ngân hàng thẳng thắn nói: Hệ thống ngân hàng nhiều năm qua chủ yếu huy động vốn ngắn hạn, hay siêu ngắn hạn, với những đợt các ngân hàng đẩy mạnh huy động không kỳ hạn, kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng…, nhưng nay đã có các kỳ hạn 1 năm, trên 1 năm. “Chuyển biến như vậy có ý nghĩa hết sức quan trọng”, Thống đốc nhấn mạnh.

Đề cập tới mục tiêu tăng trưởng tín dụng, Thống đốc Bình cho biết, năm 2014, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu quanh con số 12 - 14%. Chỉ tiêu này được người đứng đầu ngành ngân hàng đưa ra trong bối cảnh tín dụng năm 2013 đã có mức tăng trưởng khá, tính đến 31/12/2013, tín dụng toàn hệ thống tăng trưởng 12,51% và đạt mục tiêu đề ra. Tăng trưởng tín dụng về đích vào “phút cuối” có công đóng góp của các ngân hàng lớn.

Năm 2013, dư nợ cho vay của Vietcombank đạt 275.285 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2012. Bình luận thêm về con số này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói: “Có thời điểm các đồng chí còn nói, đến giờ này em vẫn chưa lên khỏi mặt đất, vậy mà sau 6 tháng cuối năm, Vietcombank không những lên khỏi mặt đất mà còn đạt mức tăng trên 14%, cao hơn mặt bằng chung của toàn ngành”.

Và dù đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 12 - 14%, nhưng vị tổng tư lệnh ngành cũng nhắn nhủ các ngân hàng: “Tăng trưởng tín dụng phải lành mạnh, phải hiệu quả; không vì bất kỳ lý do gì mà giảm chuẩn tín dụng”.

Về tỷ giá, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho hay, sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá ổn định theo hướng nếu có phải điều chỉnh sẽ không quá 2% so với năm 2013. Nói về năm 2013, Thống đốc cho biết, thực tế không cần thiết phải điều chỉnh tỷ giá 1% và thậm chí tỷ giá có thể còn xuống thấp hơn so với 2012 nhưng để tạo động lực khuyến khích cho xuất khẩu, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động tăng tỷ giá 1%.

“Từ trước đến nay, ít khi chúng ta chủ động cho phá giá như vậy lắm, mà chủ yếu bị động, toàn chạy theo thị trường”, Thống đốc nói.

Với Thông tư 02 (quy định những chuẩn mới về nợ xấu, trích lập dự phòng rủi ro), Thống đốc Bình cho biết: Việc áp dụng Thông tư 02 sẽ đúng lịch trình từ tháng 6 tới, nhưng sẽ có điều chỉnh lộ trình áp dụng một số tiêu chí cho phù hợp, để không gây khó khăn ngay cho các tổ chức tín dụng cũng như khách hàng.

Trong bối cảnh đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng chủ động xem xét các khoản nợ xấu để kịpthời bán cho VACM, tạo lành mạnh cho hoạt động ngân hàng trong thời gian tới. “Bán nợ cho VAMC chỉ tốt thôi. Khi bán nợ cho VAMC, ngân hàng giảm được nợ xấu, có điều kiện vay tái cấp vốn mới, tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng”, Thống đốc nhắn nhủ.

Cũng theo chia sẻ của Thống đốc Bình, xử lý nợ xấu là vấn đề sống còn hiện nay. Bởi dù có làm tốt mấy công tác ngân hàng nhưng kinh tế vĩ mô hay bầu không khí chung của nền kinh tế không có những khởi sắc thì rất khó để xử lý nợ xấu.

Nguyễn Hiền
 
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước