Thông điệp mùa cưới đầy cảm xúc từ Huy Thanh Jewelry

Trường Thịnh

(Dân trí) - Cùng lắng đọng trong những tháng ngày cuối cùng của năm 2020 đầy biến cố bằng 1 thông điệp đầy cảm xúc từ thương hiệu Huy Thanh Jewelry "Cảm ơn bố mẹ đã cưới nhau".

Thông điệp mùa cưới đầy cảm xúc từ Huy Thanh Jewelry - 1
Phim ngắn "Cảm ơn bố mẹ đã cưới nhau - Ảnh: Huy Thanh Jewelry

Phim ngắn có tên "Cảm ơn bố mẹ đã cưới nhau" đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội.

Không diễn viên nổi tiếng, không có yếu tố "giật gân", cũng không sử dụng các chi tiết cường điệu. Phim ngắn chỉ dài hơn 6 phút vẫn thu hút người xem nhờ thông điệp tưởng quen mà rất lạ - "Cảm ơn bố mẹ vì đã cưới nhau"!.

Khai thác chủ đề gia đình - nội dung đang được yêu thích, câu chuyện trong đoạn phim có lẽ không của riêng ai: Cuộc sống hiện đại bộn bề vô tình khiến giây phút sum vầy gia đình ngày càng trở nên hiếm hoi. Con cái và bản thân người chồng, người cha vì mải mê theo những công việc và sở thích cá nhân mà bỏ lỡ những khoảnh khắc yêu thương. Điều này vô tình làm tổn thương mẹ/vợ - người "đàn bà xây tổ ấm".

Bất cứ ai xem phim ngắn này, tin rằng dù tương ứng với nhân vật người mẹ, người bố hay con trai, con dâu cũng sẽ tìm thấy "điểm chạm" riêng cho mình. Để đồng cảm với nhân vật, và để nhìn lại câu chuyện của chính mình.

Từ một câu chuyện có thật của hàng triệu gia đình

Phim ngắn "Cảm ơn bố mẹ đã cưới nhau" được thực hiện bởi Huy Thanh Jewelry - Thương hiệu Nhẫn cưới và Trang sức vàng. Vốn là phim quảng cáo trong mùa cưới 2020 nhưng Huy Thanh Jewelry đã kể một câu chuyện rất khác về cặp nhẫn cưới - nhẫn cưới không dùng trong đám cưới!

Là tín vật của hôn nhân, vòng tròn của nhẫn cưới không có điểm đầu, không có điểm kết thúc tượng trưng cho hành trình trọn đời của cô dâu và chú rể. Nhẫn cưới trong đám cưới hiện đại đã quá quen thuộc, thế nhưng thời "ông bà anh", có một cặp nhẫn cưới trong đám cưới và gìn giữ cặp nhẫn cưới lại chẳng dễ dàng.

Thông điệp mùa cưới đầy cảm xúc từ Huy Thanh Jewelry - 2
Đám cưới thập niên 90 - Ảnh: Huy Thanh Jewelry

"Những năm của thập niên 80 - 90, không có đám cưới đầy đủ mọi thứ như chúng ta bây giờ. Nhẫn cưới thời đó cũng chủ yếu là vàng ta, hoặc nhẫn ngọc. Từ những năm đầu kinh doanh (1987), Huy Thanh Jewelry đã chứng kiến không ít cặp đôi thời bấy giờ đem bán nhẫn cưới để lo nhiều việc khác. Những câu chuyện đó cứ canh cánh trong tôi, cũng là động lực thôi thúc tôi phải chia sẻ với các bạn trẻ về một vai trò rất khác của nhẫn cưới - nhẫn cưới để cảm ơn, để trân trọng đám cưới của bố mẹ bạn" - anh Đỗ Huy Thành - CEO Huy Thanh Jewelry chia sẻ.

Tình yêu là chuyện của hai người. Nhưng hôn nhân thì khác! Bước vào hôn nhân là hai người đồng thuận đặt tình yêu gắn liền với trách nhiệm - trách nhiệm đối với nhau, đối với hai bên gia đình và đối với con cái. Đặc biệt khi văn hóa phương Đông đề cao tình mẫu tử, phụ tử, thì trách nhiệm với con cái dường như kéo dài trọn đời.

"Bố mẹ chúng ta đã sống cả một đời vì con, rồi vì cháu. Từ tình yêu, sự bảo bọc tới vật chất lớn nhỏ đều dành cho con. Sự xuất hiện của đứa con chính là thời khắc tình yêu đôi lứa nhường chỗ cho trách nhiệm, cũng là lúc lãng mạn tuổi trẻ trở nên trưởng thành hơn. Vậy nên nhiều cặp nhẫn cưới của bố mẹ đã được đổi thành cặp sách, thành xe cộ, thành quà cưới cho con.

Chúng ta, những đứa con đã trưởng thành từ cặp nhẫn cưới của cha mẹ có thể trao tặng lại nhẫn cưới như một lời cảm ơn?" - Đó cũng là khởi nguồn ý tưởng của thông điệp mùa cưới 2020 mà thương hiệu Huy Thanh Jewelry gửi gắm qua phim ngắn "Cảm ơn bố mẹ đã cưới nhau"

Đến một "lời cảm ơn" hàng triệu người con muốn nói

Cốt truyện không mới lạ nhưng thông điệp "Cảm ơn bố mẹ đã cưới nhau" thực sự chạm đến giới trẻ - những người con trong gia đình. Thời lượng 6 phút không quá dài nhưng đủ để người xem có một khoảng lặng cần thiết, để nhận ra lời cảm ơn chưa nói dành cho cha mẹ.

Có vô vàn cách bày tỏ sự biết ơn, cũng có không ít món quà để báo đáp phần nào công ơn của cha mẹ. Với người thân, sự biết ơn đôi khi lại trở nên khó nói bằng lời. Khi ấy, những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa sẽ giúp bạn nói lời cảm ơn, cũng là nguồn động viên lớn hơn cả vật chất mà cha mẹ thực sự hạnh phúc khi đón nhận.

Thông điệp mùa cưới đầy cảm xúc từ Huy Thanh Jewelry - 3
MC Diệp Chi chia sẻ câu chuyện về mẹ mình sau khi xem phim ngắn của Huy Thanh - Nguồn: Diệp Chi Nguyễn

Thông điệp nhân văn mùa cưới

Thông điệp mùa cưới đầy cảm xúc từ Huy Thanh Jewelry - 4
Nhẫn cưới cũng có thể là một món quà - Ảnh: Huy Thanh Jewelry

"Đối với nhiều người, nhẫn cưới là vật vô tri giác, chỉ được xem là một vật cần có trong đám cưới. Nhưng ở Huy Thanh Jewelry, chúng tôi tin rằng nhẫn cưới mang giá trị cao hơn cả vật chất, đó là đại diện của sự đồng hành, của đồng cam cộng khổ giữa vợ và chồng. Cặp nhẫn cưới chứng kiến hành trình hôn nhân của hai người, cùng họ trải qua tất cả những khoảnh khắc vui, buồn, khổ, hạnh của cuộc sống vợ chồng.

Từ bây giờ, cặp nhẫn cưới còn đóng vai trò như món quà mà con cái có thể dành tặng cho bố mẹ mình, trong những dịp kỉ niệm 20 năm, 30 năm ngày cưới. Hoặc chẳng cần đợi một dịp đặc biệt nào, chỉ cần con cái đã sẵn sàng để nói lời cảm ơn - Cảm ơn bố mẹ đã cưới nhau" - CEO Đỗ Huy Thành.

Không chỉ là một phim ngắn chứa đựng thông điệp ý nghĩa, "Cảm ơn bố mẹ đã cưới nhau" còn khẳng định vị trí thương hiệu Nhẫn cưới được yêu thích của Huy Thanh Jewelry. Định vị bằng những sản phẩm nhẫn cưới và trang sức được thiết kế hiện đại, chế tác tỉ mỉ và tinh xảo. Huy Thanh Jewelry tiếp tục gây bất ngờ với thông điệp mùa cưới khác biệt - sâu sắc và nhân văn!

Tìm hiểu thêm về Huy Thanh Jewelry tại: https://www.huythanhjewelry.vn/