1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thiệt hại trên 500 tỷ đồng vì nghêu chết hàng loạt

(Dân trí) - Thông tin từ ngành chức năng 2 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre cho biết, mấy ngày qua tình hình nghêu giống chết hàng loạt vẫn không giảm do thời tiết thất thường.

Theo UBND huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) cho biết, diện tích nuôi nghêu giống trên địa bàn huyện là gần 2.000 ha, tập trung chủ yếu ở cồn Ngang và cồn Liễu thuộc vùng biển Gò Công Đông.

Tuy nhiên, mấy ngày qua nghêu giống ở hai cồn này và một số nơi khác bị chết hàng loạt. Ước tính diện tích có nuôi nghêu bị chết trên 1.200 ha. Thống kê của ngành chức năng cho thấy sản lượng thiệt hại gần 12.000 tấn, giá trị trên 200 tỷ đồng.

Còn tại tỉnh Bến Tre, có trên 2.300 ha nuôi nghêu giống ở các cùng biển Ba Tri, Bình Đại…Tính đến thời điểm này đã có trên 1.500 ha có nghêu chết với sản lượng khoảng trên dưới 14.000 tấn, giá trị gần 400 tỷ đồng.

UBND huyện Gò Công Đông cho biết, thiệt hại của người dân nuôi nghêu là rất lớn ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội của địa phương và đời sống người dân. Hiện UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng xem xét đến việc hỗ trợ cho những hộ dân bị thiệt hại với mức hỗ trợ hợp lý.

Sở NN&PTNT 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre cho biết nguyên nhân có thể do thời tiết khá thất thường, độ mặn cao.

Huỳnh Hải