1. Dòng sự kiện:
  2. Hàng giá rẻ Trung Quốc đổ bộ
  3. Tư vấn tài chính cá nhân

Thị trường IPO châu Á “ấm” lại

(Dân trí) - Thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở châu Á đã mở cửa trở lại sau một thời gian gần như tê liệt. Nhưng giờ đây, thời thế đã đổi khác, quyền định giá nằm trong tay nhà đầu tư, còn các đơn vị phát hành hạ thấp kỳ vọng.

Tuần trước, ba công ty - Pou Sheng International, Central China Real Estate và Xtep International Holdings - đã huy động được tổng cộng 784 triệu USD sau khi niêm yết cổ phiếu tại thị trường Hồng Kông, nhưng cổ phiếu của cả ba công ty đều được bán bằng hoặc sát giá khởi điểm.

 

“Những gì chúng ta thấy là các đơn vị phát hành đang dần thực tế hơn với kỳ vọng về giá cổ phiếu,” ông Kenneth Poon, phụ trách thị trường vốn châu Á của Citigroup, nhận xét.

 

Sau khi giảm 14% trong 3 tháng đầu năm năm, chỉ số MCSI châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) đã tăng 4,5% từ đầu tháng 4 đến nay, có tác dụng lôi kéo một số doanh nghiệp đang có kế hoạch IPO trở lại thị trường.

 

Hồi đầu năm nay, trong bối cảnh ảm đạm của thị trường chứng khoán, nhiều doanh nghiệp ở châu Á đã phải huỷ hoặc hoãn các kế hoạch IPO trị giá hàng tỷ USD.

 

Từ đầu năm đến nay, các công ty ở châu Á (trừ Nhật Bản) đã huy động được 19,3 tỷ USD từ các đợt IPO, giảm 30% so với mức 27,6 tỷ USD cùng kỳ 2007, theo số liệu của Thomson Reuters.

 

Các ngân hàng cho biết có rất nhiều doanh nghiệp đang xếp hàng chờ IPO và như vậy có nghĩa là họ phải định giá khởi điểm sao cho thật hấp dẫn. “Nhu cầu trên thị trường không có biến động, phụ thuộc nhiều vào giá và chất lượng cổ phiếu,” ông Poon nói.

 

Theo nhận định từ khối ngân hàng, các doanh nghiệp có lợi nhuận liên quan đến ngành năng lượng và những công ty có khả năng được hưởng lợi từ sự gia tăng sức mua tại Trung Quốc và Ấn Độ sẽ dẫn đầu thị trường IPO châu Á.

 

Ông Justin Haik, Giám đốc phụ trách thị trường vốn toàn cầu của Morgan Stanley, cho rằng trong thời gian tới đây, các nhà đầu tư sẽ vẫn tập trung vào thị trường Trung Quốc và Ấn Độ, đặc biệt là các cơ hội trong ngành hạ tầng và tiêu dùng trong nước.

 

Đặng Lê

Theo IHT

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm