1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thị trường chuyển nhượng quota hạ nhiệt

Ngày 6/6, Liên Bộ Thương mại - Công nghiệp đã ra thông báo mới về việc giao thêm hạn ngạch xuất khẩu dệt may vào thị trường Hoa Kỳ. Nhiều doanh nghiệp đã thở phào nhẹ nhõm…

Căn cứ tình hình thực hiện dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ trong 5 tháng vừa qua tăng trưởng chậm, nhằm sử dụng có hiệu quả tối đa nguồn hạn ngạch và góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may, Liên Bộ Thương mại-Công nghiệp sẽ xem xét giao bổ sung hạn ngạch năm 2005.

Như vậy, các doanh nghiệp có thành tích thực hiện hạn ngạch 2005 có thể được chọn để thực hiện các đơn hàng giao trước ngày 31-8-2005. Đó là đối với các Cat. 334/335, 347/348, 647/648 đến nay đã xuất được 40% lượng quota đã được giao; Cat. 340/640, 638/639, 342/643 xuất được 50%; Cat. 338/339, 359/659 xuất được 60%.

Các doanh nghiệp thực hiện đơn hàng trực tiếp từ các nhà nhập khẩu lớn, có thương hiệu nổi tiếng, có doanh số lớn tại Hoa Kỳ được ưu tiên xét giao hạn ngạch. Thời hạn nộp hồ sơ xin giao thêm hạn ngạch chậm nhất là ngày 16/6/2005.

Bên cạnh đó, hàng tuần Liên Bộ Thương mại-Công nghiệp sẽ tiến hành giao hạn ngạch bổ sung số lượng nhỏ cho các doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu nhưng đã sử dụng hết hoặc thiếu hạn ngạch để xuất cho đủ lô hàng, tối đa không vượt quá 500 tá/kg.

Các doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu các Cat. thuộc nhóm II (Cat. 333, 434, 435, 440, 448) đề nghị gửi đăng ký đến Bộ Thương mại chậm nhất cũng vào ngày 16/6/2005 để liên bộ xét giao ngay trong tháng 6/2005.

Thông báo này cũng yêu cầu rất rõ, hạn ngạch bổ sung không được chuyển nhượng, chuyển đổi và ghi đích danh người mua và nhận hàng (đối với các khách hàng lớn). Trong trường hợp doanh nghiệp sau khi nhận mà không thực hiện được hạn ngạch thì phải có văn bản trả lại liên bộ, chậm nhất là trước ngày 31/8/2005.

Ông Bùi Xuân Khu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công nghiệp cho biết, chọn thời điểm cuối cùng trả lại hạn ngạch là 31-8 vì khi đó còn có thể xoay chuyển được bằng cách giao cho doanh nghiệp khác thực hiện, nếu chậm hơn sẽ không thể tổ chức khai thác hạn ngạch hiệu quả. Những doanh nghiệp không trả gây nên việc “khê” quota vào năm nay thì sẽ không được cấp quota trong năm tới.

Theo SGGP