Thị trường chứng khoán: Khởi sắc phiên cuối tuần

Sức cầu tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng qua (1/9) đã giúp 33 cổ phiếu tăng giá. Vn-Index đạt 492,21 điểm, tăng 7,03 điểm.

Thống kê từ Trung tâm giao dịch chứng khoán TPHCM cho thấy tổng chào mua đạt 5,48 triệu chứng khoán (3.602 lệnh) tăng tới 46,77%. Lượng cung đạt 5,66 triệu chứng khoán, giảm nhẹ 4,9% so với phiên trước. Hơn 37% khối lượng chào mua không được khớp trong phiên hầu hết dư ở mức giá xanh. Khối lượng khớp lệnh cổ phiếu cũng tăng xấp xỉ 30%, đạt 153,3 tỷ đồng.

 

Trong khi nhóm cổ phiếu có ảnh hưởng lớn đến thị trường vẫn giữ mức dao động tăng trung bình, chủ yếu từ 500-1.000đ thì hai diễn biến đáng chú ý là STB và SJS có biên độ tăng khá lớn, tương ứng 2.000đ và 7.000đ.

 

Thị trường chứng khoán: Khởi sắc phiên cuối tuần  - 1

SJS thuộc nhóm cổ phiếu “siêu lợi nhuận” trên thị trường với mức tăng giá chóng mặt

 

Với SJS, diễn biến tăng kịch trần được lặp lại do lượng cung tiếp tục được điều tiết giảm. Chào mua cao gấp hơn 3 lần chào bán, cổ phiếu Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà được đẩy lên mức 164.000đ ngay phiên mở cửa và duy trì trong suốt thời gian còn lại với lượng khớp lệnh chỉ hơn 1 vạn cổ phiếu.

 

Chẵn 5,84 vạn SJS được tung ra qua cả ba đợt giao dịch không đủ đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư khi 98 lệnh đặt mua tới hơn 17,7 vạn cổ phiếu. Có thể nói tuần từ 28/8 đến 1/9 là tuần của SJS khi cổ phiếu này liên tục tăng trần, biên độ tăng tổng cộng lên tới 24%.

 

Cổ phiếu Sacombank cũng được giao dịch sôi động hơn hẳn bình thường. Mặc dù nhà đầu tư nước ngoài hầu như không còn tham gia giao dịch STB nhưng lượng chuyển nhượng trong tuần của cổ phiếu này luôn ở mức cao.

 

Chỉ trong 5 phiên, đã có 7,33 triệu cổ phiếu STB được chuyển nhượng. Hơn 59,9 vạn STB khớp lệnh thành công phiên cuối tuần cũng là kỷ lục chuyển nhượng cao nhất của cổ phiếu này trong 17 phiên gần đây. Giá STB trong tuần cũng tăng 6%.

 

Đáng chú ý là các phiên tăng trước đó, STB luôn thường trực một lượng dư mua khá lớn mức tham chiếu hoặc sàn. Ngày 31/8, dư mua mức 65.000đ (tham chiếu) của STB còn xấp xỉ 7,7 vạn. Đến hôm qua (1/9), sức cầu trên tham chiếu của STB mạnh bất ngờ trong đợt khớp lệnh thứ hai, kéo giá lên 66.000đ và 67.000đ (+1.000-1.500đ) với 25,1 vạn cổ phiếu.

 

Thống kê đặt lệnh cũng cho thấy sức cầu STB cao hơn cung tới gần 40%. Riêng 3 mức dư mua tốt nhất của cổ phiếu này vẫn còn hơn 12,6 vạn chứng tỏ nhà đầu tư trong nước đang nhắm tới STB khi cổ phiếu này đang có xu hướng phục hồi khả quan. Mức P/E hôm nay của STB đạt 29,67 lần.

 

Các cổ phiếu có giao dịch lớn nhất thị trường ngày hôm qua thuộc về STB (40,3 tỷ), TYA (11,1 tỷ), SJS (9,6 tỷ), VNM (9,3 tỷ) và REE (7,4 tỷ). Riêng nhóm này đã chiếm tới 47% giá trị thị trường cổ phiếu, trong đó STB đóng góp 24,5%.

 

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên ngược với nhà đầu tư trong nước. 24 mã chứng khoán nằm trong danh sách mua nhưng giá trị chỉ có hơn 2,5 tỷ. Các giao dịch rất lẻ tẻ với duy nhất GIL và TS4 đạt hơn 1 vạn cổ phiếu. Các mã như DHA, GMD, VNM, SAM… chuyển nhượng không đáng kể. Bán ra đạt khoảng 1,2 tỷ đồng.

 

Thông tin mới đến với nhà đầu tư hôm qua là kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của công ty Đá Hóa An về việc phát hành thêm hơn 1,7 triệu cổ phiếu tăng vốn. Theo kế hoạch, 1,5 triệu cổ phiếu DHA phát hành thêm dưới dạng quyền mua tỷ lệ 10:3. Giá phát hành sẽ được giảm 40% so với giá đóng cửa của ngày giaodịch liền kề trước ngày giao dịch không hưởng quyền. 20 vạn cổ phiếu còn lại sẽ được thưởng cho cán bộ chủ chốt của công ty theo mức giá bán cho cổ đông hiện hữu.

 

Tỷ lệ đồng ý theo phương án này là 97,19%.

 

Theo N.Hoàng

Vneconomy