1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Thị trường bất động sản lan toả sức nóng “kỷ lục”

Doanh số bán hàng tại mỗi thành phố được ghi nhận đạt mức cao trong quý 1/2016, lần lượt đạt khoảng 9000 căn hộ và 8000 căn hộ tại hai thành phố lớn là TPHCM và Hà Nội.

Đánh giá về diễn biến thị trường trong những tháng đầu năm 2016, ông Stephen Wyatt, Tổng giám đốc, JLL Việt Nam cho hay: "Trong suốt vài tháng vừa qua, Việt Nam và đặc biệt là TPHCM vẫn đang trải qua một đợt nắng nóng với nhiệt độ đạt mức kỉ lục, và có thể nói thị trường bất động sản cũng lan tỏa sức nóng tương tự”.

Theo ông Stephen Wyatt, với nền kinh tế đã trở lại đúng hướng, thị trường bất động sản cũng quy tụ các động lực phát triển trong suốt 18 tháng qua, chủ yếu tâp trung vào phân khúc nhà ở tại các thành phố trọng điểm như TPHCM và Hà Nội. Doanh số bán hàng tại mỗi thành phố được ghi nhận đạt mức cao trong quý 1/2016, lần lượt đạt khoảng 9000 căn hộ và 8000 căn hộ.

Theo giới chuyên gia trong ngành, lựa chọn một khu dân cư đầy đủ tiện ích để “an cư lạc nghiệp” được đánh giá là xu hướng mới của thời đại. Theo đó, nếu như trước đây người ta muốn chuyển từ các khu tập thể, khu chung cư xuống mặt đất cho rộng rãi, thoáng mát thì nay người mua nhà lại mong muốn sở hữu một căn chung cư tại các khu dân cư có đầy đủ tiện ích đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sống.

Đây cũng là nguyên nhân khiến ngay từ khi ra mắt, Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và chung cư cao cấp Discovery Complex tại Cầu Giấy nhận được nhiều sự quan tâm của người mua nhà và giới đầu tư.

Thị trường bất động sản lan toả sức nóng “kỷ lục” - 1

Là tòa nhà cao nhất khu vực quận Cầu Giấy khi đi vào hoạt động, Discovery Complex còn là toà nhà cao thứ 3 tại Hà Nội sau toà Keangnam và toà Lotte. Vào ngày 12/5 vừa qua, dự án đã cất nóc công trình khi hoàn thành đổ sàn bê tông tầng 54 tháp A và tầng 38 tháp B. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành cất mái và tum thang trong tháng này và đi vào giai đoạn hoàn thiện lắp kính mặt ngoài.

Điểm đáng chú ý là dự án nằm ngay mặt đường Cầu Giấy, nơi có tuyến đường sắt đô thị trên cao đi qua, nên từ đây đến các khu vực trung tâm rất tiện lợi. Đây được coi là mô hình phát triển cơ sở hạ tầng đã được áp dụng và triển khai thành công tại nhiều nước trên thế giới.

Theo giới kinh doanh bất động sản, người mua nhà thường chuộng các dự án bao gồm một tổ hợp từ nhà ở, khu thương mại, văn phòng, bệnh viện, công viên… đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sống của mỗi người khiến họ gần như “đã về tới nhà là không muốn đi đâu”. Bên cạnh đó là các tiêu chí về thông minh như hệ thống an ninh, báo cháy tự động, thiết bị trong nhà được điều khiển bằng công nghệ cảm ứng mang lại cuộc sống tiện ích bậc nhất. Ngoài ra là các yếu tố sức khoẻ con người với thiết kế xanh luôn được chú trọng.

Thị trường bất động sản lan toả sức nóng “kỷ lục” - 2

Được xây dựng trên diện tích hơn 10.000m2 với tổng vốn đầu tư lên tới 5.000 tỷ đồng, Discovery Complex là dự án phức hợp bao gồm khu căn hộ và văn phòng cao cấp được đặt trên khối đế là trung tâm thương mại đã được Big C ký hợp đồng bao trọn cùng hệ thống các tiện ích hiện đại như bể bơi, phòng tập thể dục đa năng, khu vui chơi trẻ em và tầng hầm đỗ xe. Xung quanh dự án còn là hàng loạt các trường đại học, siêu thị và bệnh viện lớn. Điểm nhấn nữa không gian xanh đan xen giữa các tầng căn hộ không chỉ làm hài hòa cảnh quan và không gian kiến trúc tổng thể cho tòa nhà mà còn giúp điều hòa không khí và tạo không gian nghỉ ngơi thư giãn cho các cư dân.

“Sống tiện ích, sống xanh và an toàn là những yếu tố then chốt mà các cư dân tại các khu đô thị đang hướng tới. Đây không chỉ là trào lưu mà dần trở thành một xu hướng tất yếu bởi cuộc sống càng phát triển thì con người càng đòi hỏi chất lượng cuộc sống cao hơn với các trải nghiệm một không gian sống đích thực”, một chuyên gia cho biết.

H.Việt