1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thí điểm cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Bộ Xây dựng đã hoàn tất việc soạn thảo đề án thí điểm về chính sách nhà ở cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đề án, các đối tượng là người nước ngoài được mua nhà tại VN gồm: những người vào trực tiếp hoạt động đầu tư tại VN; có công đóng góp với đất nước VN được huân chương, huy chương; những nhà hoạt động khoa học đang làm việc tại VN được phong học hàm, học vị... các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế xã hội; công nhân có tay nghề cao đang làm việc tại VN; kết hôn với công dân VN.

Bên cạnh đó, các tổ chức kinh tế nước ngoài đang hoạt động tại VN cũng được mua nhà ở để cho những người nước ngoài đang làm việc tại tổ chức đó thuê để ở. Những người nước ngoài được mua nhà tại VN phải đáp ứng đủ ba điều kiện: người được mua nhà ở phải đang làm việc và sinh sống tại VN; đã vào VN và được phép cư trú tại VN từ một năm trở lên; mua nhà để ở cho bản thân và gia đình.

Cục trưởng Cục Quản lý nhà Nguyễn Mạnh Hà (Bộ Xây dựng) cho hay do đây là cơ chế thí điểm nên bộ đề nghị trước mắt chỉ áp dụng tại Hà Nội, TPHCM và một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiều dự án đầu tư và thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài.

Theo Đỗ Hữu Lực
Báo Tuổi trẻ