Hải Phòng:

Thêm dự án đầu tư vào Khu Công nghiệp Đình Vũ

(Dân trí) - Sáng qua (11/1), Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đình Vũ đã tổ chức Lễ trao giấy phép đầu tư vào Khu Công nghiệp Đình Vũ cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol).

Với việc được chính thức cấp phép đầu tư vào Khu Công nghiệp Đình Vũ, Shinpetrol sẽ xây dựng Công trình Kho Khí hoá lỏng trên diện tích 2,025ha, với tổng vốn đầu tư gần 120 tỉ đồng. Dự án dự kiến sẽ được khởi công xây dựng trong quý I năm nay và đưa kho 3.200 tấn vào hoạt động sau 6 tháng.

Được biết, Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí (thành viên của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol) thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam là 2 dự án đầu tư mới đầu tư vào Khu Công nghiệp Đình Vũ.

Cũng tại Lễ ký kết, Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đình Vũ đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng giữ đất giữa Công ty Liên Doanh TNHH Phát triển Đình Vũ và Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí  - PVGAS (Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí Miền Bắc) để thực hiện dự án Tổng Kho khí hoá lỏng Miền Bắc.

Đây là một dự án rất quan trọng nhằm đảm bảo an ninh gas cho toàn bộ Miền Bắc Việt Nam, đáp ứng nhu cầu sử dụng khí dân dụng và khí công nghiệp ngày càng tăng.

Tổng kho khí hoá lỏng Miền Bắc sẽ được đặt tại Khu hoá dầu – KCN Đình Vũ trên diện tích 5,82ha, tổng vốn đầu tư trên 200 tỉ đồng,với công suất đạt trên 120.000 tấn/năm. Các thiết bị hiện đại nhất sẽ được sử dụng để phát triển dự án. Kho gas sẽ được triển khai xây dựng trong năm 2006 và đi vào khai thác sau 2 năm.

Đặc biệt, cũng trong buổi lễ, thay mặt lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng, ông Dương Anh Điền – Phó Chủ tịch thường trực UBND đã trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê lại cho Công ty Dầu nhờn Caltex Việt Nam và Xí nghiệp Kinh doanh và Chế biến các sản phẩm dầu mỏ. Đây là hai doanh nghiệp đầu tiên trong KCN ở TP. Hải Phòng được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê lại.

Được biết, sắp tới việc vay vốn của các doanh nghiệp này sẽ rất thuận lợi, đây cũng chính là động lực mạnh mẽ thúc đẩy đấu tư vào KCN.

Mạnh Hùng