1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

Thế Giới Di Động có Tổng Giám đốc mới là đồng sáng lập công ty

Việt Đức

(Dân trí) - Ông Trần Huy Thanh Tùng, 1 trong 5 thành viên sáng lập Thế Giới Di Động làm Tổng Giám đốc tập đoàn thay ông Trần Kinh Doanh.

Ngay sau khi ông Trần Kinh Doanh gửi đơn từ nhiệm, Thế Giới Di Động đã công bố bổ nhiệm ông Trần Huy Thanh Tùng thay thế vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Ông Tùng hiện cũng là thành viên HĐQT doanh nghiệp này. 

Ông Trần Huy Thanh Tùng sinh năm 1970, tốt nghiệp Đại học Kinh tế TPHCM. Ông là 1 trong 5 thành viên sáng lập nên Thế Giới Di Động, giữ nhiều vị trí quan trọng tại doanh nghiệp gồm Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính. Ông cùng với Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài cũng là hai người còn lại gắn bó với công ty từ ngày đầu thành lập năm 2004 đến nay trong khi các đồng sáng lập khác đều đã rút khỏi ban lãnh đạo.

Thế Giới Di Động có Tổng Giám đốc mới là đồng sáng lập công ty - 1

Ông Trần Huy Thanh Tùng (thứ ba từ bên phải) tại một sự kiện của doanh nghiệp (Ảnh: MWG).

Trước đó, ông Trần Kinh Doanh đã rời doanh nghiệp này sau 15 năm gắn bó. Trong thời gian làm CEO hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, ông Doanh đã đưa hệ thống bán lẻ điện thoại, điện máy này có mặt ở đầy đủ 64 tỉnh thành trên cả nước. 

Còn trong 6 năm gần nhất, ông trực tiếp điều hành chuỗi bách hóa, mở rộng mạng lưới chuỗi bách hóa của tập đoàn lên hơn 2.000 điểm bán, đạt điểm hòa vốn trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA) ở cấp độ công ty.

Đại diện doanh nghiệp cho biết Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài sẽ thay ông Trần Kinh Doanh dẫn dắt, điều hành chuỗi bách hóa trong năm nay. Còn các hệ thống Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, nhà thuốc An Khang cũng như một số chuỗi cửa hàng thời trang, thể thao, sản phẩm mẹ và bé vừa ra mắt đầu năm nay tiếp tục do ông Đoàn Văn Hiểu Em điều hành.

Họp đại hội cổ đông thường niên sắp tới của Thế Giới Di Động dự kiến thông qua mục tiêu doanh thu 140.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.350 tỷ đồng cho năm nay. Sau hai năm đi chậm vì đại dịch, doanh nghiệp kỳ vọng lấy lại đà tăng trưởng lợi nhuận 30%/năm như giai đoạn trước.

Ngoài ra, HĐQT công ty còn có kế hoạch chào bán 20% cổ phần riêng lẻ của Bách Hóa Xanh cho nhà đầu tư chiến lược để bổ sung vốn đầu tư cho trung tâm phân phối, công nghệ, kênh online, chuẩn bị mở rộng chuỗi ra cả nước từ năm 2023. Còn trong năm nay, chuỗi bán lẻ thực phẩm, hàng tiêu dùng tạm dừng mở mới cửa hàng để tập trung tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả tại từng điểm bán hiện hữu.