1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tăng giá than: “Đó là vấn đề của thị trường”

Từ hôm qua 1/11, giá bán than trong nước tăng. Trả lời báo chí về sự kiện này, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải cho rằng “đó là vấn đề của thị trường”.

Theo thông báo của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), từ 1/11, giá bán than cho bốn "hộ" tiêu dùng lớn, gồm Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam và Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ được điều chỉnh.

 

Cụ thể, theo kiến nghị ký hợp đồng giá mới của TKV, giá than sẽ tăng tới 44%; giá bán than cám 3a sẽ tăng lên 554.000 đồng/tấn, than cám 3b tăng lên 532.000 đồng/tấn. Mức giá này sẽ tiếp tục được tăng thêm 5% nữa từ tháng 7/2007.

 

Trong 4 hộ tiêu dùng nói trên, riêng EVN được loại trừ. Ông Đào Văn Hưng, Tổng giám đốc EVN, từ chối đưa ra bình luận về sự kiện này.

 

Trong khi đó, Bộ trưởng Hoàng Trung Hải cho rằng “đây là vấn đề của thị trường và mọi vướng mắc liên quan sẽ được các bộ ngành phối hợp giải quyết”. Bộ trưởng cũng từ chối đưa ra bình luận về những tác động liên quan đến đợt tăng giá than này.

 

Trả lời báo chí trong lần phỏng vấn mới đây, Bộ trưởng Hoàng Trung Hải cho biết định hướng của ngành than trong thời gian tới là “tiến tới cấm xuất khẩu than, than trước hết phải đáp ứng nhu cầu trong nước, nhu cầu trong nước chưa dùng hết thì mới được xuất khẩu”.

 

“Chiến lược cho phép là anh chỉ xuất khẩu trong khoảng 10 triệu tấn trở lại thôi, 10 triệu tấn đó là bình quân, có thể năm xuất cao hơn, có năm thấp hơn, bởi vì tồn đọng than thì liên quan đến chi phí sản xuất, tức là phải năng động”, Bộ trưởng nói.

 

Trong quyết định điều chỉnh giá lần này, EVN được loại trừ. Đây cũng là chỉ đạo của Chính phủ trong báo cáo Quốc hội tại kỳ họp lần này.

 

Cụ thể, Chính phủ định hướng sẽ khẩn trương xây dựng các chính sách và thực hiện lộ trình hợp lý của việc điều hành giá cả đối với những hàng hóa thiết yếu theo nguyên tắc của thị trường; trong đó, “hạn chế xuất khẩu và không bù lỗ giá than (trừ giá than cung cấp cho phát điện)”.

 

Đó là định hướng trong năm 2007, giá than không bù lỗ. Còn theo quyết định của TKV, giá than được điều chỉnh tăng ngay trong tháng 11 năm này.

 

Hiện than đang là đầu vào của nhiều ngành hàng trong điểm như điện, xi măng, phân bón, giấy. Ước tính than chiếm tới 6% chi phí giá thành của xi măng lò quay, 12% của xi măng lò đứng, 44% đạm urê của Nhà máy đạm Hà Bắc. Với ngành điện, tiêu chuẩn áp dụng cho nhiệt điện là 390g cho 1 kWh điện. Và với giá mới, chỉ riêng ngành xi măng, chi phí sản xuất sẽ đội lên khoảng 200 tỷ đồng.

 

Theo T.M.Đức

VnEconomy