1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tạm đóng cửa cảng cá lớn nhất Ninh Thuận để truy vết ca Covid-19

Đức An

(Dân trí) - Tối 20/7, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành quyết định tạm dừng hoạt động tại cảng cá Đông Hải trong 3 ngày, bắt đầu từ 19h ngày 20/7.

Sau hơn 20 năm đi vào hoạt động, cảng cá Đông Hải vừa là nơi tập kết tàu thuyền, vừa là chợ đầu mối hải sản lớn nhất Ninh Thuận. Hoạt động giao thương buôn bán nơi đây diễn ra cả ngày lẫn đêm.

Nhiều ca Covid-19 tại Ninh Thuận xuất phát từ các chợ truyền thống

Nhiều ca Covid-19 tại Ninh Thuận xuất phát từ các chợ truyền thống (Ảnh minh họa: Đức An).

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, hiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt trong thời gian gần đây đã có ca nhiễm Covid-19 từng tham gia hoạt động tại Cảng cá Đông Hải, nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Để tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cảng cá, bến cảng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo tạm dừng hoạt động tại cảng cá Đông Hải trong 3 ngày, bắt đầu từ 19h ngày 20/7 để khử khuẩn, đánh giá nguy cơ dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm những người tham gia hoạt động tại đây theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận giao UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thông báo cho ngư dân tiểu thương... và các doanh nghiệp biết; đồng thời huy động lực lượng truy vết, phân luồng, lấy mẫu xét nghiệm của các ngư dân, tiểu thương và những người tham gia hoạt động tại cảng cá Đông Hải.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ hướng dẫn việc sắp xếp các tàu thuyền vào cập cảng tại các cảng khác trên địa bản tỉnh trong thời gian cảng cá Đông Hải tạm thời dừng hoạt động.