1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Sự trùng hợp kỳ lạ của con số 5 trong giải Jackpot

(Dân trí) - Điều nhiều người chơi số cảm thấy thú vị là sự trùng hợp ngẫu nhiên của con số 5 ở giải lần này. Người thứ 5 trúng giải Jackpot. Số tiền trúng gần 55 tỷ đồng. Vé được phát hành ở quận 5, TPHCM. Trước đó, cũng tại địa phương này, một người quê Quảng Ngãi đã trúng Jackpot với số tiền 71 tỷ đồng.

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa xác nhận về thông tin người trúng giải Jackpot tại kỳ quay số mở thưởng thứ 57 ngày 27/11/2016. Theo đó, giải Jackpot của sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 lần này trị giá gần 55 tỷ đồng được phát hành tại một điểm bán hàng Vietlott tại quận 5, TPHCM.

Dãy số trúng thưởng "độc đắc" của kỳ quay này là: 12-16-17-18-22-30. Đây là lần thứ 5, Vietlott xác định được vé trúng thưởng giải Jackpot sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45.

Giải độc đắc lần thứ 5 có xuất phát điểm giống giải thứ 3 khi cùng phát hành tại quận 5, TPHCM
Giải "độc đắc" lần thứ 5 có "xuất phát điểm" giống giải thứ 3 khi cùng phát hành tại quận 5, TPHCM

Cũng tại kỳ quay số mở thưởng thứ 57, Vietlott cũng xác định được 110 giải nhất, trị giá 10 triệu đồng; 5.613 giải nhì với 300.000 đồng/giải và 94.353 giải ba với 30.000 đồng/giải. Khách hàng trúng các hạng giải: nhất, nhì và ba đến trực tiếp các điểm bán hàng của Vietlott để làm thủ tục nhận giải. Riêng người trúng "độc đắt" được trao trực tiếp tại các chi nhánh của Vietlott. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

Điều nhiều người chơi số cảm thấy thú vị là sự trùng hợp ngẫu nhiên của con số 5 ở giải lần này. Người thứ 5 trúng giải Jackpot. Số tiền trúng gần 55 tỷ đồng. Vé được phát hành ở quận 5, TPHCM. Trước đó, cũng tại địa phương này, một người quê Quảng Ngãi đã trúng Jackpot với số tiền 71 tỷ đồng.

Trước những hoài nghi công ty không đủ tiền chi trả khi liên tục có người trúng giải, đại diện Vietlott khẳng định không có chuyện "chạy làng" giải thưởng. "Sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 đảm bảo quyền lợi người chơi khi tỷ lệ trả thưởng chiếm 55% doanh thu bán vé, nguồn quỹ trả thưởng luôn được hạch toán và theo dõi riêng để sẵn sàng trả thưởng khi có khách hàng trúng thưởng", ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng Vietlott nói.

Phía Vietlott cũng đưa ra ví dụ để làm "lời giải" cho bài toán cơ cấu chi trả thưởng. Theo đó, 100 đồng doanh thu bán vé luôn dành 55 đồng để trả thưởng, 20,9 đồng nộp thuế giá trị gia tăng và tiêu thụ đặc biệt, 8 đồng hoa hồng đại lý, phần còn lại sau khi trừ chi phí, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, trích lập các quỹ theo luật định, toàn bộ lợi nhuận còn lại của Vietlott nộp vào ngân sách các địa phương.

Công Quang