Sự thật về ti vi LCD, Plasma giảm giá
Nhiều trung tâm điện máy đang đẩy mạnh khuyến mãi, giảm giá hàng loạt các sản phẩm điện tử, nhất là các loại ti vi LCD, Plasma... có giá giảm đến bất ngờ. Tuy nhiên sự thật nhiều khi không phải như quảng cáo.
Nhiều sản phẩm ti vi đang LCD, Plasma đang được các trung tâm thương mại điện máy giảm giá khá mạnh. Chẳng hạn ti vi Samsung LCD LA32A330 hiện giá chỉ còn 9,5 triệu đồng, chiếc hay ti vi LCD của LG 32LG30R giá chỉ còn 8.860.000 đồng/chiếc...
Có những chiếc ti vi LCD được giảm giá tới 6 triệu đồng, như mẫu LCD LG 32LG60, giá chỉ còn 10.900.000 đồng/chiếc... rồi mẫu Panasonic 32inch TX32LX80 giá chỉ còn 9.390.000 đồng/chiếc...
Tuy nhiên trên thực tế thì các mức giá trên chỉ ngang bằng, thậm chí còn cao hơn so với giá tại các cửa hàng điện tử bán lẻ cũng trên phố Hai Bà Trưng.
Tại các cửa hàng điện tử trên phố Hai Bà Trưng, người ta có thể dễ dàng mua chiếc ti vi Samsung LCD LA32A330 với giá 9.450.000 đồng hay LG 32LG30R giá chỉ còn 8.500.000 đồng/chiếc.
Các cửa hàng này cho biết mức giá của nhiều loại ti vi LCD, Plasma đã giảm từ cách đây hàng tháng chẳng cần phải đợi đến chương trình phá giá hay khuyến mãi... do những trung tâm điện máy tạo ra. Và giá bán những sản phẩm ti vi kể trên sẽ không có chuyện tăng lên sau 1 tuần hay 1 tháng khi kết thúc khuyến mãi.
Theo thông tin từ một số doanh nghiệp điện tử thì hầu hết các sản phẩm giảm giá đều là mặt hàng lỗi mốt, hàng trưng bày thu về từ các nơi, thậm chí có những mẫu không còn sản xuất nữa và thực hiện xả hàng tồn kho.
Chẳng hạn ti vi LCD 32LCR7 của LG, đã không còn sản xuất nữa và hàng tồn kho được bán cả lô giá khoảng 7.700.000 đồng/chiếc. Những doanh nghiệp mua cả lô bán buôn ở mức 8.200.000đồng/chiếc, ra đến trung tâm bán lẻ ở mức 8.500.000 - 9.000.000 đồng/chiếc.
Xét về độ tương phản, độ phân giải và độ sáng thì hầu hết những mặt hàng LCD hay Plasma giảm giá đều thấp. Chẳng hạn hiện nay ti vi LCD mới thường có độ tương phản động (chỉ một số điểm trên màn hình đạt được) từ 15.000:1 trở lên, nhưng các ti vi giảm giá chủ yếu ở mức 8000:1, độ tương phản tĩnh (tất cả các điểm trên màn hình đều đạt được) của ti vi cũ ở khoảng 1000:1 - 1200:1 trong khi ti vi mới là 1300:1 đến 1600:1.
Không những thế tại các trung tâm hầu hết chỉ công bố độ tương phản động mà không công bố độ tương phản tĩnh bằng cách ghi chung chung là độ tương phản vì vậy rất nhiều người dễ bị nhầm lẫn.
Về độ phân giải nếu các ti vi mới ở mức 1366x768 thì các ti vi giảm giá chỉ ở mức 1024x768. Độ sáng cũng vậy với các mẫu ti vi hiện đại, độ sáng thường từ 700 cd/m2 - 1.000 cd/m2 thì của các ti vi giảm giá chỉ ở mức 500 cd/m2.
Hiện nay vòng đời sản phẩm của các mặt hàng ti vi LCD, Plasma rất ngắn, chỉ khoảng 2 năm đổ lại, do các mẫu mã mới liên tục ra đời với nhiều tính năng kỹ thuật cũng không ngừng nâng cao, chính vì vậy nhiều mẫu ti vi trở nên lỗi mốt rất nhanh, khi đó các doanh nghiệp thường thực hiện chương trình xả hàng tồn kho với giá rẻ.
Theo Trần Thuỷ
VietNamnet