1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm 1.600 tỷ đồng mỗi năm

Trong tháng 11, Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) đã tổng kết 5 năm (2011-2015) Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Theo báo cáo, cả nước đã tiết kiệm mỗi năm khoảng một tỷ Kw giờ điện, tương đương 1.600 tỷ đồng.

Mức năng lượng tiết kiệm được cho cả giai đoạn gần bằng 6% trên tổng tiêu thụ năng lượng quốc gia. Hiện nay, chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố, ước tính 1 năm TP.HCM chi hơn 180 tỷ đồng cho chiếu sáng công cộng. Theo các chuyên gia, nếu thay thế toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng công cộng hiện nay bằng đèn LED công suất từ 65W đến 200W thì TP.HCM sẽ tiết kiệm được hơn 55 triệu kWh điện/năm (tương đương với 88 tỷ đồng) và giảm 31 tấn CO2 phát thải vào môi trường mỗi năm.

Bên cạnh sự nỗ lực của các Bộ, Ban, ngành Trung ương, địa phương và người dân, các doanh nghiệp trên lĩnh vực chiếu sáng cũng góp phần tạo nên thói quen tiêu dùng và mua sắm nhóm sản phẩm hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng trên thị trường.

Mới đây, ngày 21/11, nhằm hưởng ứng Chương trình Mục tiêu Quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015, Công ty CP Bóng đèn Điện Quang đã tổ chức sự kiện LED - kỷ nguyên chiếu sáng mới tại Đà Nẵng. Sự kiện này đã thu hút hơn 3 nghìn lượt khách tham dự. Trước đó, sự kiện đã được tổ chức tại TPHCM vào ngày 31/10 và Hà Nội vào ngày 14/11. Trong chuỗi sự kiện này, các hội thảo khoa học chuyên sâu gắn với triển lãm trực quan sinh động về đèn LED và các ứng dụng của công nghệ chiếu sáng LED được giới thiệu đến với công chúng.

 


Người dân Đà Nẵng tìm hiểu về sản phẩm

Người dân Đà Nẵng tìm hiểu về sản phẩm

 

Để người dùng trải nghiệm những ưu điểm của đèn LED, bên cạnh khu trưng bày hơn 300 sản phẩm LED Điện Quang, khách tham quan còn có cơ hội tham gia chương trình đổi đèn LED miễn phí. Với mỗi sản phẩm đèn đã qua sử dụng, khách tham quan được đổi ngay một sản phẩm đèn LED dân dụng: LED Mica, LED Double Wing, LED Bulb… Trong 3 ngày diễn ra chương trình tại 3 thành phố, Điện Quang đã đổi miễn phí cho người tiêu dùng hơn 3.000 sản phẩm, tương đương 1,5 tỷ đồng.

Chia sẻ về chương trình, ông Hồ Quỳnh Hưng, CEO Công ty CP Bóng đèn Điện Quang cho biết: “Qua chuỗi sự kiện này, thông tin về những ưu điểm của đèn LED, kết hợp cùng sự trải nghiệm thực tế sẽ đem lại cho người dùng cảm giác tin tưởng thực sự với đèn LED. Điện Quang tin rằng nỗ lực mang LED đến gần hơn với từng gia đình sẽ được cộng đồng ghi nhận”.

 


Ông Hồ Quỳnh Hưng bắt tay cảm ơn người dân tham gia sự kiện và đổi đèn

Ông Hồ Quỳnh Hưng bắt tay cảm ơn người dân tham gia sự kiện và đổi đèn

 

Điện Quang cũng kỳ vọng theo sau sự tin tưởng là thói quen tiêu dùng, nếu như lựa chọn của các gia đình Việt dần chuyển hướng sang các dòng sản phẩm chiếu sáng tiết kiệm năng lượng thì bài toán năng lượng của cả người dân và nhà nước đều được giải quyết căn cơ.

Qua hội thảo “LED - kỷ nguyên chiếu sáng mới” tại TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ông Tất Thành Cang, cũng đã chỉ đạo các ban ngành liên quan cần có các biện pháp triển khai, phối hợp với các doanh nghiệp chiếu sáng để đưa công nghệ LED vào trong chiếu sáng công cộng.

PV