Startup sách nói Việt nhận vốn 1,1 triệu USD từ quỹ ngoại

Hoàng Dung

(Dân trí) - Ứng dụng sách nói Fonos vừa nhận được 1,1 triệu USD trong vòng hạt giống (Seed Funding) từ các quỹ ngoại như Hustle Fund, iSeed, Angel Central và các nhà đầu tư thiên thần trong nước.

Fonos là ứng dụng sách nói ra đời năm 2020 do Oscar Jesionek và Xuân Nguyễn đồng sáng lập. Startup này cung cấp thư viện sách nói, tóm tắt sách, nội dung âm thanh trên nền tảng.

Công ty đang hợp tác với các nhà xuất bản trong nước như Nhà xuất bản Trẻ, Alphabooks, Thái Hà Books, Nhã Nam, Đông A. Đồng thời, Fonos còn cung cấp nội dung sách của nhiều tác giả quốc tế. Để truy cập ứng dụng, người dùng phải bỏ ra  4,2 USD/tháng.

Fonos cho biết, họ đã ghi nhận mức tăng trưởng 5 lần về doanh thu hàng tháng kể từ đầu năm và cán mốc 80.000 người dùng hoạt động thường xuyên trong tháng 8.

Startup sách nói Việt nhận vốn 1,1 triệu USD từ quỹ ngoại - 1

Hai nhà đồng sáng lập Fonos (Ảnh: Fonos).

Đa số người dùng ứng dụng đến từ các thành phố ở Việt Nam như Hà Nội và TPHCM. Trong đó, độ tuổi phổ biến của người dùng từ 25-34, tiếp đến là người dùng trong độ tuổi từ 18-25.

Nói với Tech in Asia, ông Jesionek - Giám đốc điều hành Fonos - cho rằng, công ty đã có phòng thu âm riêng và làm việc với nhiều nghệ sĩ lồng tiếng khác nhau. Trong đó, nhóm sản xuất âm thanh chiếm một nửa số nhân viên trong công ty.

Trước Fonos, một công ty khởi nghiệp về âm thanh và podcast có tên Waves đã vào thị trường sách nói ở Việt Nam, nơi có gần 69 triệu người dùng internet. Tuy nhiên, startup này đã dừng hoạt động vào tháng 10/2020 sau khi gọi vốn thành công 1,2 triệu USD.