1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Speake Marin giao chiếc “Trống Đồng Đông Sơn” cuối cùng

Biểu tượng văn hóa là điều hiếm thấy trên một sản phẩm cao cấp. Lần đầu tiên Speake Marin - hãng sản xuất đồng hồ độc lập của Thụy Sỹ và biểu tượng văn hóa Việt Nam “Trống đồng Đông Sơn” tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo.

Speake Marin giao chiếc “Trống Đồng Đông Sơn” cuối cùng

Vào thời khắc chuẩn bị kết thúc năm âm lịch Quý Tỵ 2013, hãng đồng hồ độc lập Speake Marin đã hoàn thiện và giao chiếc “Trống đồng Đông Sơn” cuối cùng tới Việt Nam. Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai yếu tố đối lập: một là biểu tượng văn hóa quốc gia với 3500 năm lịch sử của Việt Nam và một là thương hiệu đồng hồ cao cấp hàng đầu Thụy Sỹ của nền văn minh hiện đại. Cả hai yếu tố hòa quyện lẫn nhau một cách tài tình trong bộ sưu tập đồng hồ “Speake Marin Dong Son”.

Speake Marin giao chiếc “Trống Đồng Đông Sơn” cuối cùng

Chiếc “Speake Marin Dong Son” đang được trưng bày tại Miluxe Exclusive Boutique. Đây là chiếc “Đông Sơn” cuối cùng và là duy nhất trong bộ sưu tập có base mặt số và bộ kim được sơn thủ công một lớp sơn dạ quang siêu sáng làm nổi bật toàn bộ các chi tiết của mặt số trong bóng tối.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:



Bộ sưu tập “Speake Marin Dong Son” giới hạn số lượng trong 18 chiếc. Con số 18 không chỉ mang tính biểu trưng cho truyền thuyết về 18 đời vua Hùng đã dựng lên đất Việt. Nó cũng là giới hạn thật sự của chế tác bởi việc làm ra những chiếc đồng hồ này đòi hỏi vô số công đoạn và kỹ thuật phức tạp.

Dòng chữ “Dong Son Le Of 18” được khắc tay thủ công trên thân vỏ vàng hồng nguyên khối.
Dòng chữ “Dong Son Le Of 18” được khắc tay thủ công trên thân vỏ vàng hồng nguyên khối.

Chiếc “Trống đồng Đông Sơn” đầu tiên được hoàn thiện và bàn giao ngày 13/10/2011, tuy nhiên dự án về bộ sưu tập đã được bắt đầu trước đó 6 tháng. Công đoạn thiết kế cho bộ sưu tập này hết sức công phu nhưng việc chế tác còn phức tạp hơn rất nhiều lần. Các chi tiết được cắt lazer trên vàng nguyên khối và được hoàn thiện, đánh bóng bằng tay dưới kính hiển vi có độ phóng đại 40 lần. Tính trung bình, mỗi chiếc mất gần 2 tháng mới hoàn thiện. Nếu kể thêm thời gian thiết kế, lựa chọn vật liệu phù hợp thì tổng thời gian dành cho bộ sưu tập “Speake Marin Dong Son” là 33 tháng.

Dòng chữ “Dong Son Le Of 18” được khắc tay thủ công trên thân vỏ vàng hồng nguyên khối.
Chiếc “Speake Marin Dong Son” đầu tiên với thân vỏ được chế tác từ vàng trắng nguyên khối và đường kính 42mm.

Bộ sưu tập đón nhận sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng chơi đồng hồ cao cấp trên thế giới, ngay cả khi chưa hoàn thiện thì Speake Marin đã nhận được rất nhiều đề nghị từ những nhà sưu tập đồng hồ. Nhưng cuối cùng chỉ có 4 nhà sưu tập đến từ Mỹ, Singapore, Hong Kong và Nhật Bản đã vinh dự được sở hữu 4 chiếc “Trống đồng”. Hay việc bộ sưu tập được đề cử giải thưởng Grand Prix d'Horlogerie de Genève– Giải thưởng danh giá nhất của những nhà chế tác đồng hồ cao cấp Thụy Sỹ.

Dòng chữ “Dong Son Le Of 18” được khắc tay thủ công trên thân vỏ vàng hồng nguyên khối.

Kim xanh của Speake Marin được tao ra qua quá trình chuyển màu của kim loại khi được nung qua lửa ở nhiệt độ cao, kỹ thuật của những bậc thầy đồng hồ Thụy Sỹ.

Thật may mắn và tự hào cho 13 khách hàng Việt Nam, những người không chỉ đã sở hữu trên tay một thương hiệu “đồng hồ dành cho chính khách” mà còn mang trên mình cả một biểu tượng văn hóa của dân tộc. Và còn may mắn hơn nữa cho người “con Lạc cháu Hồng”, người sẽ sở hữu chiếc Speake Marin Đông Sơn cuối cùng của Việt Nam cũng như của thế giới.

Dòng chữ “Dong Son Le Of 18” được khắc tay thủ công trên thân vỏ vàng hồng nguyên khối.


Miluxe – Nhà phân phối độc quyền thương hiệu đồng hồ cao cấp Thụy Sỹ Speake Marin tại thị trường Việt Nam. Chiếc Speake Marin Đông Sơn cuối cùng đang được trưng bày tại Miluxe Exclusive Boutique, tầng 2 trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza


T.Trầm
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước