1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Siêu hiệp định thương mại RCEP sẽ có hiệu lực từ tháng 1 năm sau

(Dân trí) - Thỏa thuận thương mại lớn nhất thế giới, bao gồm Trung Quốc nhưng không có Mỹ, sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2022.

Thông tin này được đưa ra sau khi Australia và New Zealand thông báo đã phê chuẩn hiệp định.

Siêu hiệp định thương mại RCEP sẽ có hiệu lực từ tháng 1 năm sau - 1

Hiệp định RCEP sẽ có hiệu lực trong 60 ngày sau khi có tối thiểu 6 thành viên ASEAN và 3 thành viên ngoài khối này phê chuẩn (Ảnh: Getty).

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã được 15 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương ký kết vào tháng 11/2020. Thành viên của "siêu hiệp định" này gồm 10 quốc gia ASEAN và 5 đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.

Trong một tuyên bố hôm qua (2/11), Australia cho biết sự phê chuẩn Hiệp định của họ và New Zealand sẽ mở đường cho thỏa thuận này có hiệu lực vào ngày 1/1/2022, một cột mốc quan trọng của RCEP.

New Zealand cũng đã xác nhận việc phê chuẩn Hiệp định này trong một tuyên bố riêng vào hôm nay (3/11).

Hiệp định RCEP sẽ có hiệu lực trong 60 ngày sau khi có tối thiểu 6 thành viên ASEAN và 3 thành viên ngoài khối này phê chuẩn.

Siêu hiệp định thương mại RCEP sẽ có hiệu lực từ tháng 1 năm sau - 2

Các hiệp định thương mại liên quan đến các quốc châu Á - Thái Bình Dương (Ảnh: CNBC).

Cho đến nay các quốc gia thành viên ASEAN đã phê chuẩn hiệp định RCEP gồm Brunei, Campuchia, Lào, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Ngoài Australia và New Zealand, các nước ngoài ASEAN khác như Trung Quốc và Nhật Bản cũng đã phê chuẩn hiệp định này.

Hiệp định RCEP có hiệu lực sẽ tạo ra thị trường có quy mô 2,2 tỷ dân và 26.200 tỷ USD, tương đương 30% dân số cũng như GDP toàn cầu. Hiệp định này cũng lớn hơn các khối thương mại khu vực khác như Hiệp định Mỹ - Mexico- Canada (USMCA) hay Liên minh châu Âu (EU).