1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

"Siêu" dự án 4 tỷ USD Nam Hội An tìm được chủ mới

(Dân trí) - 2 năm rưỡi sau khi đối tác cùng thực hiện rút chân khỏi dự án Nam Hội An, VinaCapital đã tìm được 2 đối tác mới đồng ý cùng rót vốn thực hiện dự án này.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Bauxite Tây Nguyên lỗ “khủng”?

* Gạo, cá đổi iPhone, ôtô: Chơi sòng phẳng quốc tế?

* Người trồng dưa ven sông trắng tay vì lũ trái mùa

* Tìm thấy thuốc điều trị rối loạn tâm thần tại nhà cơ phó A320

* Mỹ phẩm Xuân Thủy bị tạm giữ hàng trăm nghìn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo, tự sang chiết

* Chủ tịch TPHCM yêu cầu rà soát tác động tăng giá điện, xăng dầu

Theo tin từ Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam), hai nhà đầu tư là Chow Tai Fook (Hongkong) và Sun City (Macao) đã đồng ý cùng với đối tác cũ trong dự án này là VinaCapital rót vốn và dự án Nam Hội An. 

Chow Tai Fook là Tập đoàn chuyên kinh doanh vàng bạc, đá quý, bất động sản của Hongkong. Còn Sun City là Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, giải trí, trong đó có cả casino của Macao. Ông chủ của Chow Tai Fook là Cheng Yu-Tung (88 tuổi) người giàu thứ 4 Hong Kong với khối tài sản trị giá 16,2 tỷ USD. Tỷ phú này hiện cũng đang nắm giữ 70% cổ phần tại Sun City.

Dự án Nam Hội An được cấp chứng nhận đầu tư từ tháng 12/2010, với sự tham gia của hai nhà đầu tư VinaCapital và Genting Berhad Malaysia. Với vốn đầu tư 4 tỷ USD, trong đó có hạng mục đầu tư khu vui chơi giải trí có thưởng (casino) cho người nước ngoài, đây là dự án có vốn FDI lớn nhất của Việt Nam tại thời điểm đó.

Tuy nhiên, vào tháng 9/2012, Genting bất ngờ rút khỏi dự án. Tuy còn một mình nhưng VinaCapital vẫn quyết tâm theo đuổi dự án và nỗ lực tìm kiếm nhà đầu tư thay thế. Ngoài Chow Tai Fook và Sun City, trước đó một Tập đoàn của Mỹ là  Peninsula Pacific với Quảng Nam cũng từng được giới thiệu như một nhà đầu tư thay thế đầy tiềm năng cho Genting.

Theo những thông tin trước đó, sau khi giới thiệu nhà đầu tư mới, VinaCapital đã được đề xuất giảm quy mô dự án từ 1.538 ha, xuống còn 1.000 ha; bổ sung quyền phát triển và kinh doanh sân golf; đồng thời giãn tiến độ thực hiện dự án đến năm 2035 sẽ hoàn tất toàn bộ..

Theo cam kết, VinaCapital sẽ đầu tư Dự án Khu phức hợp Nam Hội An giai đoạn I tương tự như Dự án Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu), với diện tích khoảng 150 ha, gồm 500 phòng nghỉ, 90 bàn chia bài, đồng thời đầu tư các khu dịch vụ tại khu vực phía Nam cầu Cửa Đại.

Phương Dung

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”