Sẽ nghiên cứu ngưỡng nợ thuế với từng đối tượng bị tạm hoãn xuất cảnh

Thảo Thu

(Dân trí) - Tổng cục Thuế sẽ tập trung nghiên cứu, báo cáo các cấp có thẩm quyền về ngưỡng nợ thuế phù hợp đối với từng đối tượng nợ thuế trong việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Tổng cục Thuế thông tin để làm rõ việc một bộ phận doanh nghiệp, người nộp thuế vẫn băn khoăn về quy định "tạm hoãn xuất cảnh".

Cơ quan này dẫn lại quy định trong Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định 126/2020, với nội dung thủ trưởng các cơ quan thuế, hải quan có quyền ra quyết định hoãn xuất cảnh với cá nhân, đại diện doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Các quy định hiện nay không nêu ngưỡng nợ cụ thể khi áp dụng biện pháp cưỡng chế này, tức nợ thuế quá hạn một đồng cũng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh.

Theo Tổng cục Thuế, quyết định áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được đưa ra căn cứ tình hình thực tế, với từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, đơn vị này cho biết sẽ nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về ngưỡng nợ thuế phù hợp với từng đối tượng khi tạm hoãn xuất cảnh.

Sẽ nghiên cứu ngưỡng nợ thuế với từng đối tượng bị tạm hoãn xuất cảnh - 1

Tổng cục Thuế cho biết sẽ nghiên cứu về ngưỡng nợ thuế phù hợp với từng đối tượng để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh (Ảnh: Hải Nam).

Ngoài ra, một vấn đề là khi tạm hoãn xuất cảnh với người đại diện pháp luật, không ít ý kiến cho rằng họ là lao động làm thuê, không phải chủ sở hữu hay người nắm cổ phần cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp, người nộp thuế cũng cho rằng các quy định về đối tượng tạm hoãn xuất cảnh chưa tạo thuận lợi khi họ gặp khó khăn tài chính nhất thời.

Phản hồi ý kiến này, Tổng cục Thuế dẫn Luật Doanh nghiệp, khẳng định cá nhân là người đại diện pháp luật để thực hiện các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp. Cơ quan này cho hay ngành thuế tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp như cho phép nộp dần tiền nợ, không tính chậm nộp, gia hạn thuế.

Đơn vị này cho biết, theo quy định, có một số giải pháp đảm bảo thu thuế nhưng vẫn tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh như nộp dần tiền thuế nợ, không tính tiền chậm nộp... Đặc biệt nếu người nộp thuế có khó khăn, cũng có những chính sách như gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp…

Tổng cục Thuế sẽ xem xét các quy định về đối tượng bị tạm hoãn xuất cảnh và các quy định pháp luật liên quan để vừa đảm bảo tính công bằng, vừa đảm bảo hỗ trợ người nộp thuế khó khăn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.