1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Sau sự cố ngừng giao dịch, sàn vẫn “vắng hoe”

(Dân trí) - Sáng nay 30/5, khá đông NĐT đến sàn chứng khoán đã bỏ về từ sớm vì không thể đặt được lệnh bán. Phiên giao dịch đầu tiên sau 3 ngày tạm dừng vì sự cố kỹ thuật, những “thượng đế” của CTCK không có nhiều cảm xúc, vì “quá chai sạn rồi”.

Một nhà đầu tư (NĐT) trên sàn chứng khoán Ngân hàng Công thương - Incombank (Bà Triệu) cho hay: Trước khi ra sàn, anh dự định đặt lệnh bán cổ phiếu DPM, nhưng nhìn thấy bảng giao dịch trống trơn dư mua, trong khi dư bán rất nhiều, nên anh chuyển hướng “án binh bất động”.

“Thị trường hôm nay dự báo không có nhiều khả quan, đà giảm vẫn rõ ràng, nên nhiều người muốn bán để cứu vãn mức thua lỗ của mình. Tình hình kinh tế thế giới và trong nước bất ổn, lạm phát tăng cao, chúng tôi không thể cứ ngồi chờ cuối năm các công ty công bố lỗ được”, NĐT này nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đa số NĐT mong muốn được UBCK trả biên độ lại cho 2 sàn như trước đây, tức là 10% đối với HaSTC và 5% đối với HOSE.

Anh Vinh, một NĐT bức xúc nói: “Để biên độ như trước đây, có thể không ngăn được đà giảm sút của thị trường, nhưng có thể tạo ra những đợt sóng làm thị trường sôi động.

Giờ có rất nhiều NĐT muốn bán, nhưng họ không thể “đấu” nổi các tổ chức, các “đại gia” một lúc bán tới hàng chục nghìn cổ phiếu. Các cơ quan chức năng để sàn “chết” như thế này, “đánh sập” sàn còn hay hơn”.

Khi được hỏi, “nếu thị trường sôi động trở lại, sẽ lướt sóng?”, anh Nam, NĐT trên sàn Incombank bật mí: “Sẽ vẫn “lướt”, vì đây là cơ hội kiếm tiền dễ dàng nhất trong giai đoạn này.

Thay vì “lướt” theo phương thức T+3 như cũ, tôi sẽ chơi theo cách của riêng mình với T+1. Do đó, hàng ngày tôi vẫn bám sàn để chờ cơ hội nắm bắt mã cổ phiếu mình kỳ vọng, tôi có khá nhiều cổ phiếu của 3 mã, tôi sẽ lấy ra để bán từng ít một”.

Như vậy, nói sàn giao dịch tại các công ty chứng khoán (CTCK) “vắng hoe” trong buổi giao dịch hôm nay cũng không hẳn đúng, từ sáng có khá đông NĐT đến sàn với hy vọng tính thanh khoản đã sôi động trở lại, để họ tranh thủ cắt lỗ hoặc xem xét xu hướng thị trường để mua vào.

Nhưng, với các lệnh bán ra được số đông NĐT thi nhau đặt, khiến bảng điện tử bên mua vào trống trơn, nhiều người đã bỏ về sau khi gửi lại tờ phiếu lệnh bán cho đại diện CTCK.

Trong số đông các CTCK tại Hà Nội, công ty có số lượng người ngồi theo dõi bảng điện tử trên 10 người có thể điểm mặt được. Đó hầu hết là các công ty lâu năm, được NĐT tạm gọi là “công ty lớn” như: SSI, Bảo Việt, Incombank...

An Hạ