1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Sáng kiến “Vành đai, Con đường” khiến Trung Quốc tham nhũng nhiều hơn

(Dân trí) - Sáng kiến “Vành đai, Con đường" đang làm tăng nhận thức tiêu cực về việc tham nhũng trong nước ngày càng nhiều. Việc này có lẽ liên quan nhiều hơn đến ý định của họ, đặc biệt là trong hoạt động kinh tế ở nước ngoài.

Chiến dịch chống tham nhũng cấp cao của Chủ tịch Tập Cận Bình đã không gây được nhiều tiếng vang khi xếp hạng của Trung Quốc về tham nhũng đã tụt xuống vị trí thứ 87.

Chiến dịch chống tham nhũng cấp cao của Chủ tịch Tập Cận Bình đã không gây được nhiều tiếng vang khi xếp hạng của Trung Quốc về tham nhũng đã tụt xuống vị trí thứ 87.

Theo chỉ số hàng năm của Cơ quan giám sát toàn cầu Transparency International, Chiến dịch chống tham nhũng cấp cao của Chủ tịch Tập Cận Bình đã không gây được nhiều tiếng vang khi xếp hạng của Trung Quốc về tham nhũng đã tụt xuống vị trí thứ 87.

Ông Tập, người nắm giữ quyền lực từ cuối năm 2012 và hiện đang trong nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai giữ chức Chủ tịch, đã khơi lên cuộc chiến chống tham nhũng trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) và quân đội như là một mục tiêu chính trong sự cai trị của ông.

Theo đó, hơn 1,3 triệu quan chức ở nhiều cấp độ khác nhau, bao gồm nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Chu Vĩnh Khang, và hơn 50 tướng lĩnh hàng đầu của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA), bao gồm hai phó chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC) và tổng chỉ huy cao cấp của quân đội Trung Quốc đã bị sa thải và trừng phạt.

Chiến dịch cũng được thực hiện trong bối cảnh xuất hiện các cáo buộc rằng ông Tập đã sử dụng nó một cách hiệu quả để củng cố quyền lực của mình trong đảng và quân đội.

Theo bảng xếp hạng, Trung Quốc đã tụt 10 bậc xuống vị trí thứ 87 trong Chỉ số Nhận thức Tham nhũng (CPI) năm 2018 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, tờ South China Morning Post có trụ sở tại Hong Kong đưa tin.

Trong khi đó, Ấn Độ tăng ba điểm lên vị trí 78, Việt Nam ở mức 117 trong khi Singapore tăng ba bậc lên vị trí thứ 3, sau Đan Mạch và New Zealand lần lượt giữ vị trí thứ 1 và 2, trở thành những quốc gia ít tham nhũng nhất.

Mỹ cũng đã tụt từ vị trí thứ 16 xuống thứ 22, lần đầu tiên rơi khỏi top 20 trong những năm gần đây.

"Khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang bị đình trệ vì phải chống tham nhũng”, tờ South China Morning Post dẫn lời Transparency International.

Ông Eugene Tan, phó giáo sư tại Đại học Luật Quản lý Singapore, cho biết sự suy giảm chỉ số của Trung Quốc cho thấy mối lo ngại rằng tham nhũng vẫn còn phổ biến bất chấp chiến dịch của ông Tập.

"Sáng kiến ​“​Vành đai, Con đường" khổng lồ có lẽ đang làm tăng thêm nhận thức tiêu cực về việc tham nhũng trong nước ngày càng nhiều. Việc này có lẽ liên quan nhiều hơn đến ý định của họ, đặc biệt là trong hoạt động kinh tế ở nước ngoài”, ông nói.

Tháng trước, CPC đã tuyên bố ông tập đã thua trong trận chiến nhằm dập tắt tham nhũng, đồng thời cảnh báo rằng tình hình vẫn còn khó khăn và cuộc chiến phải tiếp tục.

Chiến dịch của ông Tập đã bắt giữ 23 kẻ cầm đầu hoặc các quan chức cấp cao vào năm ngoái, nhiều hơn so với năm 2017 trong khi các công tố viên cũng buộc tội 32 quan chức cấp tỉnh và cấp bộ trong năm 2018, nhiều gấp 14 lần so với năm trước.

Hồng Vân (Tổng hợp)

banner_chan-bai.gif