1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

“Sai phạm 10.000 tỷ đồng tại tập đoàn Sông Đà: Không phải là thất thoát!”

(Dân trí) - Nhận câu hỏi về trách nhiệm với những sai phạm tại tập đoàn Sông Đà, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng phân trần, con số 10.676 tỷ đồng chưa hẳn là thất thoát. Tổng Thanh tra Chính phủ cũng cho biết chưa xử lý trách nhiệm cá nhân trong vụ việc này.

Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng.
Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng.
 
Đại biểu Trần Minh Diệu (Quảng Bình) nêu vấn đề, những sai phạm tại tập đoàn Sông Đà thời gian qua gây bức xúc dư luận. Bộ Xây dựng là cơ quan trình, tham mưu, bổ nhiệm… chức danh chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên tập đoàn. Bộ trưởng xác định trách nhiệm như thế nào về những sai phạm tại tập đoàn này?

Bộ trưởng Xây dựng xác nhận mức độ quan tâm của các đại biểu đối với nhiều vấn đề ở tập đoàn Sông Đà. Ông Trịnh Đình Dũng phân trần, trước đây, UB Kiểm tra TƯ đã tiến hành kiểm tra với từng tổ chức cá nhân tại đơn vị nhưng thời điểm đó không cá nhân nào bị kỷ luật vì qua kiểm tra, đánh giá sai phạm thấy rằng không đến mức phải xử lý.

Đại biểu Lê Như Tiến (Quảng Trị) tiếp lời, sai phạm tập đoàn Sông Đà tại rất nhiều dự án, chẳng hạn lỗ 1.200 tỉ đồng nhà máy xi măng Hạ Long, chưa trả được nợ nước ngoài của dự án xi măng Đồng Bành… Tổng vốn nợ đọng thất thoát cần xử lý lên tới 10.676 tỉ đồng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có kết luận về việc xử lý tập đoàn này.

Ông Tiến đặt câu hỏi, có bao nhiêu tập đoàn thua lỗ như Sông Đà, trách nhiệm của bộ trưởng đến đâu trong việc để xảy ra tình trạng này?

Bộ trưởng Xây dựng phân trần, số tiền nợ đọng, thất thoát 10.676 tỉ đồng là do Thanh tra Chính phủ kết luận. Đó không hẳn là khoản đã mất đi mà xác định là sai do vi phạm nguyên tắc. Thanh tra yêu cầu tập đoàn nộp vào ngân sách 30 tỉ đồng, trong đó tập đoàn mẹ nộp 7,7 tỉ đồng, một công ty con khác phải nộp lại hơn 23 tỉ đồng do được hưởng ưu đãi không đúng quy định.
 
Ông Dũng khẳng định, Bộ Xây dựng đang giao cho tập đoàn kiểm điểm xem xét những vi phạm, nếu đến mức độ kỷ luật sẽ “xử” theo đúng quy định hiện hành.
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh.
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh được yêu cầu “hỗ trợ” Bộ trưởng Xây dựng trong nội dung chất vấn này. Ông Tranh thông tin quá trình thanh tra tập đoàn Sông Đà từ năm 2011, kết thúc tháng 3/2012.

Theo đó, vi phạm của tập đoàn được xác định là 10.676 tỉ đồng ở 5 nhóm vi phạm lớn là sử dụng vốn sai mục đích, không tính quỹ dự phòng tổn thất tài chính, đầu tư ngoài ngành, ngoài doanh nghiệp vượt vốn điều lệ, chậm nộp ngân sách khoảng 30 tỉ…

Trong tháng 9, đầu tháng 10, Thanh tra Chính phủ đã thành lập tổ thanh tra, đã khắc phục vi phạm khoảng 5.000 tỷ đồng, hiện đang khắc phục thêm khoảng 5.000 tỉ đồng nữa. Tuy nhiên, ông Tranh cho biết, việc xử lý kỉ luật cá nhân đến nay chưa tiến hành vì công tác thanh tra còn kéo dài, cần chờ ý kiến các bộ rồi trình Chính phủ.

Các đại biểu vẫn đang tiếp tục đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý của Bộ trưởng Xây dựng với những vấn đề phát sinh tại tập đoàn kinh tế lớn này. Sáng mai, phiên chất vấn Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng tiếp tục với phần trả lời các truy vấn.

P.Thảo