1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Rút giấy phép kinh doanh 14 cửa hàng xăng dầu

(Dân trí) - Riêng trường hợp cây xăng Đồi Nên, Cục Quản lý thị trường sau kiểm kê đã thu giữ trên 32.000 lít xăng, dầu và đã xác định được địa chỉ nguồn xăng cung cấp, song vẫn đang tiếp tục điều tra.

Rút giấy phép kinh doanh 14 cửa hàng xăng dầu
Hơn 500 vụ vi phạm kinh doanh xăng dầu đã được xử lý trong quý đầu tiên của năm.

Theo báo cáo của Bộ Công thương công bố tại buổi họp báo thường kỳ tháng 3, trong quý I/2012, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được đẩy mạnh, đặc biệt là việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng xăng dầu và giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như gas, sữa. Bởi, việc tăng giá tại những mặt hàng này đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức tiêu thụ của người dân.

Chỉ trong quý đầu tiên, có tới 14 cửa hàng xăng dầu đã bị tước giấy phép kinh doanh trong số 2.228 trường hợp được kiểm tra và 501 vụ bị xử lý vi phạm.

Về trường hợp cây xăng Đồi Nên, xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) được ông Trương Quang Hoài Nam, Cục trưởng Cục quản lý thị trường, Bộ Công Thương cho hay, sau khi kiểm kê hàng hóa đã thu giữ trên 29.000 lít xăng A92 và khoảng 3.320 lít dầu diesel.

Trước đó, theo kết quả giám định các mẫu xăng dầu tại cửa hàng này của Trung tâm Tiêu chuẩn kỹ thuật đo lường, Bộ Khoa học Công nghệ.trong số 4 mẫu gồm ba mẫu xăng A92 và một mẫu dầu diezel được gửi đi giám định thì ba mẫu xăng đều không đạt tiêu chuẩn. Cụ thể: Một mẫu chỉ đạt trị số octan là 56,4, hai mẫu còn lại đều có trị số octan là 75,5, đều dưới tiêu chuẩn trị số octan 92 của xăng A92. Chỉ số octan là chỉ số quan trọng nhất ảnh hưởng đến chất lượng xăng. 

Ông Nam cho biết, cửa hàng này đã vi phạm Nghị định 84 là không nhập một đầu mối và địa chỉ nguồn cung cấp xăng mặc dù đã xác định được song vẫn phải điều tra tiếp. 

Tại mặt hàng khí hóa lỏng, cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra 1193 cơ sở, xử lý 268 cơ sở với số tiền phạt hành chính trên 1 tỷ đồng.

Tổng cộng, quý I, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 34.280 trường hợp, xử lý 18.049 vụ vi phạm (trong đó có 3.693 vụ buôn bán hàng lậu, hàng cấm; 2.456 vụ hàng giả, hàng kém chất lượng; 9.209 vụ kinh doanh trái phép và 2.695 vụ vi phạm trong lĩnh vực giá) với số thu trên 55 tỷ đồng (trong đó phạt vi phạm hành chính 36,28 tỷ; tiền bán hàng tịch thu là 17,64 tỷ và truy thu thuế là trên 1 tỷ đồng). 

Ở mặt hàng sữa, theo đánh giá từ phía Bộ Công thương, giá sữa những tháng đầu năm vẫn liên tục tăng, tác động tiêu cực đến người tiêu dùng. Việc tăng giá sữa đợt này được lý giải bằng nhiều lý do khác nhau, nhưng chung nhất là các doanh nghiệp cho rằng chi phí đầu vào tăng cao, nhất là giá xăng dầu. 

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang yêu cầu các doanh nghiệp tăng giá phải kê khai cơ cấu tính giá và giải trình cho việc tăng giá của mình nhằm kiểm soát mặt hàng thuộc danh mục đăng ký giá. Tuy vậy, mặc dù giá sữa liên tục tăng, nhưng lượng mua không giảm do nhu cầu sữa vẫn có xu hướng tăng. Ba tháng đầu năm 2012, sản xuất của ngành ổn định, trong tháng sản lượng sữa bột ước đạt 5,9 nghìn tấn, giảm 6,7% so với tháng 2. Tính chung 3 tháng đầu năm ước đạt 17,5 nghìn tấn, tăng 15,5% so với cùng kỳ.

Còn về vấn đề gạo giả, như đã đưa tin, sau khi Dân trí có bài phản ánh thì Cục Quản lý thị trường đã vào cuộc. Tại thời điểm cuối buổi họp báo, ông Nam cập nhật tình hình đã phát hiện cửa hàng bán gạo nghi giả này, song không nêu thông tin chi tiết. Ông Nam cũng cho biết, khi có kết quả điều tra, xét nghiệm cụ thể sẽ thông tin sâu rộng đến báo chí và người dân. Dự kiến, trong ngày hôm nay, đại diện Cục và Dân trí sẽ có trao đổi cụ thể hơn về vấn đề này.

Bích Diệp