1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

Rượu lậu, pháo hoa... tuồn về cửa khẩu dịp cận Tết

(Dân trí) - Theo đánh giá của Hải quan, tình hình nhập lậu ma túy, pháo nổ, rượu ngoại, thuốc lá... đang diễn biến phức tạp trong thời điểm cận Tết. Hoạt động vận chuyển, tàng trữ các chất ma túy cũng gia tăng do nhu cầu sử dụng trong nội địa tăng cao.

Rượu lậu, pháo hoa... tuồn về cửa khẩu dịp cận Tết
Các loại rượu ngoại đang là đối tượng hàng hóa bị làm giả và buôn lậu nhiều nhất dịp cận Tết (ảnh Tiến Nguyên).

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Giáp Tết, "nóng" nhập lậu ma túy, pháo nổ, rượu ngoại, thuốc lá

Tránh làm “mồi ngon” cho doanh nghiệp ngoại

Doanh nghiệp bán lẻ sẽ cạnh tranh khốc liệt năm 2014

Tập đoàn suốt năm kêu khó, tết đến lãi lớn chia tiền

Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong kỳ trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ (từ 26/12/2013 – 15/1/2014), Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 10 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại. 

Trị giá hàng hóa vi phạm là 362,8 triệu đồng. Cơ quan này cũng lưu ý, tình hình nhập lậu ma túy, pháo nổ, rượu ngoại, thuốc lá... đang diễn biến phức tạp trong thời điểm cận Tết.

Phân tích từ Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho hay, trong kỳ trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn quản lý của hải quan Quảng Ninh có phần lắng xuống do các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường tuần tra, kiểm soát. Cùng với đó, phía Trung Quốc cũng tiếp tục duy trì lực lượng Hải quan, Biên phòng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới; bố trí lực lượng chốt chặn ở những đường mòn, lối mở.

Tuy nhiên, do vào thời điểm Tết Dương lịch và giáp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 nên một số mặt hàng phục vụ cho dịp Tết vẫn có diễn biến phức tạp như: ma túy, pháo nổ, rượu ngoại, thuốc lá điếu và gia cầm.

Trong đó, đáng chú ý là hoạt động vận chuyển, tàng trữ các chất ma túy gia tăng do nhu cầu sử dụng trong nội địa tăng cao, đặc biệt trong thanh thiếu niên. Cơ quan Hải quan cho hay, để đáp ứng nhu cầu này, các đối tượng buôn lậu đưa ma túy tổng hợp từ Trung Quốc vào thành phố Móng Cái, sau đó vận chuyển sâu vào nội địa. Trong kỳ, Hải quan Quảng Ninh đã liên tiếp chủ trì và phối hợp bắt giữ 3 vụ, 6 đối tượng với tang vật thu giữ gồm 2.857,44g ma túy tổng hợp.

Bên cạnh đó, tình hình nhập lậu thuốc lá điếu, rượu ngoại tiếp diễn với quy mô lớn do nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng cao. Chỉ từ 26/12/2013 - 15/1/2014, Hải quan Quảng Ninh đã bắt giữ 288 chai rượu Martell Cordon Blue trị giá 230,4 triệu đồng và 37.000 bao thuốc lá điếu hiệu 555 Gold. Dịp cuối năm, hoạt động nhập lậu pháo trên địa bàn cũng tăng mạnh cả về số vụ và số lượng.

Lũy kế trong kỳ, lực lượng hải quan tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 10 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại, trị giá hàng hóa vi phạm là 362,8 triệu đồng.

Pháo hoa được tuồn về Việt Nam trước Tết (Ảnh minh họa).
Pháo hoa được tuồn về Việt Nam trước Tết (Ảnh minh họa).

Hàng loạt vụ bắt giữ chỉ trong nửa tháng Giáp Tết

Riêng trong kỳ đầu năm 2014 (từ 1/1-15/1/2014), Hải quan Quảng Ninh đã bắt giữ 6 vụ với trị giá 132,4 triệu đồng. Trong đó, chỉ tính các vụ ma túy đã được phát hiện, bắt giữ là 3 vụ, 6 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 2.857,44g ma túy tổng hợp.

Trong số những vụ việc mà Hải quan Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ, nổi lên một số vụ việc điển hình như ngày 28/12/2013, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã phát hiện và tạm giữ 96 chai rượu Martell Cordon Blue do nước ngoài sản xuất, trị giá 76,8 triệu đồng, chưa xác định được chủ sở hữu.

Ngày 1/1/2014, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã bắt giữ 18 kg pháo nổ Trung Quốc nhập lậu, không xác định được chủ sở hữu. Toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho Công an huyện Bình Liêu xử lý theo quy định.

Gần đây, ngày 14/1/2014, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 bắt giữ đò máy vận chuyển 37.000 bao thuốc lá điếu hiệu 555 Gold không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Đội đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vi phạm cùng đối tượng cho Công an thành phố Móng Cái tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của Hải quan Quảng Ninh, thời điểm trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, cơ quan này sẽ tăng cường các biện pháp đấu tranh với các thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại lợi dụng thủ tục hải quan điện tử, lợi dụng kinh doanh tạm nhập tái xuất và lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT, chính sách ưu đãi đối với xe ô tô Việt kiều hồi hương, ưáo u đãi với khu kinh tế cửa khẩu, cư dân biên giới... Nhóm mặt hàng trọng điểm tập trung đấu tranh gồm: gia súc, gia cầm, thủy hải sản, than, khoáng sản, động vật hoang dã, thuốc lá, pháo, hàng thời trang...

Bích Diệp

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước