1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đà Nẵng:

Resort “độc chiếm” bờ biển, người dân mất đường xuống bãi tắm

(Dân trí) - Trên đường Võ Nguyên Giáp (đoạn qua phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) các resort được quy hoạch xây dựng nối liền kề nhau, bịt hết lối đi xuống biển của người dân. Vì thế mà ở đây không có nổi một bãi tắm công cộng.

 

Dọc bờ biển Đà Nẵng, hàng loạt dự án đã được cấp phép xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng trong đó một số dự án đã hoạt động, một số dự án chậm tiến độ và chưa triển khai.

Trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn qua phường Khuê Mỹ), hầu hết các dự án đã đi vào hoạt động. Các resort ở đây được xây dựng nối liền nhau, bịt kín hết lối đi xuống biển của người dân. Người dân nơi đây muốn đi tắm biển phải qua bãi tắm của các phường lân cận là phường Mỹ An và phường Hòa Hải.

Dọc bờ biển Đà Nẵng đã được phân lô bán cho các khu resor
Dọc bờ biển Đà Nẵng đã được phân lô bán cho các khu resort

Chị Lê Thị Hoa (trú tổ 87, phường Khuê Mỹ) cho biết: Trước đây, muốn tắm biển thì chỉ cần đi thẳng ra trước mặt. Nhưng mấy năm nay họ cho người ta xây resort hết rồi nên muốn tắm biển chúng đi qua biển T20.

Còn cô Nguyễn Thị Nước (trú tổ 85 phường Khuê Mỹ) bức xúc: Hồi xưa đi tắm thoải mái tự do, ưng tắm chỗ mô là tắm. Nhưng từ khi các khu resort được xây dựng thì bịt hết lối đi xuống biển. Chúng tôi muốn tắm biển thì phải qua bãi tắm Sơn Thủy của phường Hòa Hải. Đáng lẽ khi bán, họ phải chừa đường cho người dân đi xuống biển chứ.

Trên địa bàn phường Khuê Mỹ, các resort được xây nối sát nhau, bịt hết đường xuống biển
Trên địa bàn phường Khuê Mỹ, các resort được xây nối sát nhau, bịt hết đường xuống biển

Theo ông Lê Tấn Nghĩa – Chủ tịch UBND phường Khuê Mỹ, dọc bờ biển trên địa bàn phường Khuê Mỹ (gần 4km, nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn với giao đường Hồ Xuân Hương đến giao với đường Minh Mạng), các resort được xây dựng kề sát nhau không có đường cho người dân địa phương xuống biển tắm. Người dân ở đây muốn tắm thì phải đi các bãi tắm của phường Hòa Hải và Mỹ An.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên

“Quy hoạch biển để cho các doanh nghiệp án ngữ luôn bờ biển là không hay. Nếu cho thuê thì nên cho thuê bên kia đường bởi biển không chỉ để người dân tắm biển, chiêm ngưỡng mà còn liên quan đến vấn đề an ninh quốc phòng, trật tự xã hội. Khi xảy ra vấn đề gì rất khó quản lý. Bờ biển là phải để Nhà nước quản lý”, ông Nghĩa lo ngại.

“Những địa phương nào chưa quy hoạch bờ biển, nếu bây giờ quy hoạch thì không nên cho thuê bờ biển kể cả doanh nghiệp trong nước. Mình cho thuê rồi họ cho doanh nghiệp nước ngoài thuê lại mình không quản lý nổi”, ông Nghĩa nói thêm.

Tại phường Hòa Hải, dải bờ biển này cũng đã được phân lô bán cho các dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, hầu hết các dự án ở đây đang “trùm mềm”, bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Mới đây, chính quyền đã quy hoạch 3 bãi tắm công cộng xen giữa những dự án nghỉ dưỡng để người dân có nơi tắm. Thế nhưng, có một điều ngược đời là ngay chính tại bãi tắm Sơn Thủy có cắm biển “Cấm tắm” và chỉ mũi tên qua hai bên. Và khi đi qua hai bên kia thì lại đụng vào hai resort. 

Nhiều dự án khu nghỉ dưỡng cũng đang bỏ hoang, chiếm hết lối xuống biển của người dân
Nhiều dự án khu nghỉ dưỡng cũng đang bỏ hoang, chiếm hết lối xuống biển của người dân

Thêm vào đó, khi những resort này đưa vào hoạt động thì người dân ở đây cũng chỉ có thể đi tắm biển co cụm ở 3 bãi tắm này chứ không thể tắm thoải mái được.

Ông Trần Văn Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư TP Đà Nẵng cho biết, hiện nay thành phố Đà Nẵng có hơn 50 dự án ven biển, trong đó có hơn 20 dự án đang hoạt động, còn khoảng hơn 20 dự án đang trong tình trạng chậm tiến độ và một số dự án chưa triển khai.

 
Khánh Hồng