1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Quyết tâm bài trừ nạn buôn lậu thuốc lá

Ngày 14/6/2015, tại xã Mỹ Quý Tây( Đức Huệ, Long An), Cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) cùng tổ công tác Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia phối hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương đã phá thành công đường dây buôn thuốc lá lậu từ Campuchia.

Chuyên án này có thể xem là chiến công lớn đầu tiên của C74 sau khi vừa thành lập. Ông Trương Văn Ba, Phó chánh văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã có những chia sẻ xoay quanh chuyên án này.

 

Các đối tượng buôn lậu thuốc lá quăng lại xe và tang vật
Các đối tượng buôn lậu thuốc lá quăng lại xe và tang vật

 

Thưa ông Trương Văn Ba, Phó chánh văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, xin ông cho biết quá trình thực hiện nhiệm vụ diễn ra như thế nào?

 

Trong chuyên án lần này, hơn 20 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng đã mật phục tại ấp 4 (xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) từ đêm 13/6 và luôn sẵn sàng để hành động. Đến khoảng 1h30 sáng 14.6, cả bầy xe chở thuốc lá lậu rú ga vượt biên giới.

 

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã bắt giữ tại chỗ hai đối tượng cầm đầu cùng tang vật thu được gồm hơn 20,000 bao thuốc lá lậu (chủ yếu là Jet và Hero) và 13 chiếc xe gắn máy là phương tiện vận chuyển. Các lực lượng chức năng thu giữ hơn 20 ngàn bao thuốc lá lậu và tạm giữ đối tượng Trần Minh Hưng (SN 1987) và Nguyễn Minh Tú (SN 1989), cùng ngụ xã Mỹ Quý Đông. Trong đó, Tú là đối tượng chuyên canh đường và điều phối xe cộ chở hàng lậu, còn Hưng là một mắt xích quan trọng của một đường dây buôn lậu vùng giáp biên.

 

Điều gì làm nên thành công của các lực lượng chức năng trong chuyên án lần này?

 

Công tác phối hợp điều tra, khảo sát và phối hợp với các cơ quan chức năng phương diễn ra hết sức chặt chẽ, điều này thể hiện sự quyết tâm của các chiến sỹ công an, hải quan… của C74, Ban chỉ đạo 389 quốc gia và các lực lượng chức năng địa phương.

 

Đường dây buôn lậu bị triệt lần này là một trong những đường dây lớn về buôn lậu thuốc lá tại địa bàn, vì vậy, chuyên án này là chiến công lớn của C74 sau khi lực lượng này được thành lập và đi vào hoạt động, các chiến sỹ C74 đã rất nỗ lực để theo sát những vụ án buôn lậu và anh dũng chiến đấu chống lại các tội phạm buôn lậu thuốc lá.

 

Thuốc lá lậu Jet và Hero là 2 mặt hàng chính trong đợt hàng lần này
Thuốc lá lậu Jet và Hero là 2 mặt hàng chính trong đợt hàng lần này

 

Theo ông, để bài trừ thuốc lá lậu thì ngoài sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, các lực lượng hải quan thì điều gì là quan trọng nhất?

 

Các lực lượng hải quan, lực lượng công an, lực lượng chống buôn lậu là thành phần chủ chốt và chúng tôi đã hành động với sứ mệnh quyết tâm bài trừ thuốc lá lậu.

Tuy nhiên, để hoạt động ngăn chặn thuốc lá lậu thật sự hiệu quả thì mỗi công dân nâng cao ý thức tuyên chiến với hàng lậu, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cho bản thân mình. Hiện tượng buôn lậu thuốc lá sẽ giảm đáng kể nếu không còn người hút thuốc lá lậu.

 

Để làm được điều này thì công tác tuyên truyền và giáo dục cũng đóng vai trò thật sự quan trọng, để người dân hiểu được tác hại của hàng giả, hàng lậu ảnh hưởng trực tiếp đến họ; cũng như hiểu được tầm quan trọng của việc phòng chống buôn lậu và hưởng ứng cùng cơ quan chức năng.

 

Xin cảm ơn ông!

 

 Ngày 21/5/2015 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 30) về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lực lượng chức năng phải kiên quyết hơn, tập trung triệt phá các đường dây buôn lậu, bắt cho được các đầu nậu, chủ mưu, đối tượng cầm đầu; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân chủ động, góp phần tích cực vào phối hợp với chính quyền, các lực lượng chức năng trong công tác chống hàng lậu.

 

 

Ngọc Vy

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”