1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới lỗ hơn 21 tỷ USD do dịch Covid-19

Hương Vũ

(Dân trí) - Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy (SWFN), quỹ đầu tư lớn nhất thế giới, đã lỗ 188 tỷ kroner (khoảng 21 tỷ USD) trong hai quý đầu năm nay khi nền kinh tế toàn cầu lao đao do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Theo CNBC, Quỹ đầu tư chính phủ Na Uy mới đây vừa công bố báo cáo lợi nhuận âm 3,4% trong sáu tháng đầu năm 2020, tương đương lỗ 188 tỷ kroner (21,3 tỷ USD).

Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới lỗ hơn 21 tỷ USD do dịch Covid-19 - 1

Quỹ đầu tư chính phủ Na Uy là quỹ tài sản lớn nhất thế giới, lỗ nặng trong hai quý đầu 2020 bởi những biến động lớn trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Ảnh: CNBC

Tổng giá trị thị trường của SWFN vào cuối tháng 6 là 10.400 tỷ kroner. Quỹ đầu tư 69,6% vào cổ phiếu, 27,6% vào tài sản thu nhập cố định và 2,8% vào bất động sản. Ba khoản mục này lần lượt sinh lời -6.8%, -1,6% và 5,1%.

Cụ thể, cổ phiếu khu vực Bắc Mỹ, chiếm 44% tổng danh mục cổ phiếu, giảm 2,6%. Cổ phiếu châu Âu, chiếm 31,6% tổng danh mục, giảm 11,7%. Cổ phiếu châu Á – Thái Bình Dương, chiếm 23% tổng danh mục, giảm 4,6%.

“Có những biến động lớn trên thị trường chứng khoán trong giai đoạn này. Bắt đầu từ một năm lạc quan, triển vọng của thị trường chứng khoán nhanh chóng bị đánh sập bởi đại dịch Covid-19 lây lan trên toàn cầu”, ông Trond Grande, Phó giám đốc điều hành Ngân hàng Trung ương Na Uy cho biết.

Theo Viện Quỹ tài sản công (Sovereign Wealth Fund Institude), Na Uy là quốc gia có quỹ đầu tư lớn nhất thế giới tính theo tổng tài sản. Tiếp đến là China Investment Corporation của Trung Quốc và Abu Dhabi Investment Authority của các Tiểu vương quốc Ả rập.

Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy có thu nhập từ nguồn lợi nhuận dầu khí, có giá trị gấp ba lần GDP của Na Uy và đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động tài chính của quốc gia Bắc Âu này.