1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Quảng Nam: Nhộn nhịp thị trường hoa, quà tặng dịp 20/11

(Dân trí) - Thị trường hoa tươi, quà tặng nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam tại nhiều địa phương Quảng Nam đang rất sôi động. Đối với hoa tươi, thời điểm này đang tăng giá nhẹ. Đặc biệt, những mặt hàng quà tặng có thể sử dụng được như giỏ trái cây, bộ tách, chén, đồ chăm sóc sức khỏe… thiết kế riêng trong dịp 20/11, được khách hàng ưa chuộng.

Hoa tươi là món quà truyền thống được nhiều người lựa chọn để thay lời cảm ơn gửi tới các thầy cô trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây cũng là mặt hàng có nhiều biến động trong những dịp lễ.

Quảng Nam: Nhộn nhịp thị trường hoa, quà tặng dịp 20/11

Giá hoa tươi tăng nhẹ trước thềm 20/11

Theo ghi nhận, đến sáng ngày 18/11, giá hoa tươi đã tăng nhẹ so với đầu tuần. Giá hoa tăng từ 5.000-10.000 đồng/cành tùy loại. Một bó hoa sử dụng các loại hoa nội như hồng Đà Lạt, hoa hướng dương, hoa ly… trung bình có giá từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng/bó. Sản phẩm hoa tươi sử dụng hoa nhập khẩu có giá từ 600.000 đồng/bó.

Quảng Nam: Nhộn nhịp thị trường hoa, quà tặng dịp 20/11

Nhiều chủ hoa còn có thêm dịch vụ giao hàng tận nơi cho khách

Cùng với hoa tươi, thị trường quà tặng phục vụ cho ngày 20/11 còn sôi động với nhiều món quà đẹp mắt và có giá trị sử dụng, được nhiều phụ huynh lựa chọn.

Chị Lê Ngọc Bích (chủ cửa hàng quà tặng tại TP Hội An) cho biết, hoa tươi là món quà có ý nghĩa, tuy nhiên hiện nay nhiều phụ huynh lại có xu hướng chọn những món quà dùng được, đóng gói đẹp mắt để tặng thầy cô. Các loại mỹ phẩm dưỡng da, chăm sóc sức khỏe, khăn, quần áo… được nhiều phụ huynh ưa chuộng.

Quảng Nam: Nhộn nhịp thị trường hoa, quà tặng dịp 20/11
Quảng Nam: Nhộn nhịp thị trường hoa, quà tặng dịp 20/11
Quảng Nam: Nhộn nhịp thị trường hoa, quà tặng dịp 20/11

Các bộ sản phẩm quà tặng có thể sử dụng cũng được nhiều phụ huynh ưa chuộng

“Các quà tặng được đóng gói đẹp mắt như bộ ấm, chén, bộ mỹ phẩm dưỡng da… có giá dao động từ 300.000-500.000 đồng/bộ sản phẩm. Gần đến ngày 20/11 nên phụ huynh đến mua khá đông, từ 15/11 đã có nhiều phụ huynh đến tham khảo giá và đặt mẫu sản phẩm quà tặng”, chị Bích nói thêm.

Đang lựa chọn những món quà để tặng thầy cô nhân dịp 20/11, chị Trần Thị Sương (phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) chia sẻ: “Con đang học mầm non nên tôi phải tự mua quà tặng thầy cô. Để lựa chọn cũng không phải dễ, hoa tươi thì để không được lâu nên tôi vẫn chuộng các quà tặng có thể dùng được. Năm nay, nhiều mẫu sản phẩm được đóng gói đẹp mắt như bộ sản phẩm trà và bánh, bộ mỹ phẩm, giỏ trái cây… nên cũng có thêm sự lựa chọn.

Đây cũng là lựa chọn an toàn, hợp túi tiền, được nhiều bậc phụ huynh ưa chuộng khi mua sắm quà tặng thay lời cảm ơn gửi tới thầy cô giáo trong dịp 20/11 năm nay.

Công Bính-Ngô Linh