1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Quản Lý thị trường Long An phạt cửa hàng dù chỉ bán... 6 bao thuốc lá lậu

An Linh

(Dân trí) - Mới đây, Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An đã kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ có bán thuốc lá lậu, trong đó xử phạt theo quy định cả những cửa hàng dù chỉ bán... 6 bao thuốc lá lậu.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An vừa xử phạt nhiều chủ cửa hàng bán thuốc lá lậu tại địa phương này, thậm chí cửa hàng chỉ bán 6 bao thuốc lá lậu. Đây được xem là quyết định mạnh tay của cơ quan chức năng này nhằm chống việc buôn bán, vận chuyển và tiêu thụ trái phép thuốc lá lậu nhức nhối ở các địa phương biên giới tây Nam.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP về phòng chống buôn lậu và tiêu thụ thuốc lá lậu, Cục Quản lý thị trường Long An phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các đội quản lý thị trường địa phương tăng cường công tác kiểm tra thuốc lá lậu và xử lý nghiêm thời điểm giữa và cuối năm. 

Quản Lý thị trường Long An phạt cửa hàng dù chỉ bán... 6 bao thuốc lá lậu - 1

Cơ quan chức năng Long An kiểm tra thuốc lá lậu của nhiều chủ cửa hàng

Kết quả, cơ quan này cùng các lực lượng liên ngành đã kiểm tra, phát hiện hàng loạt cửa hàng tạp hóa bày bán thuốc lá ngoại nhập lậu, trong đó có một số cửa hàng bán số lượng ít nhưng cũng đã bị xử lý.

Ví dụ như tại tiệm tạp hóa ở ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tổ công tác phạt hiện chủ tiệm đang bày bán 6 bao thuốc lá lậu nên đã lập biên bản tạm giữ tang vật. Tương tự, tại tiệm tạp hóa số 165 quốc lộ N2, lực lượng quản lý thị trường phát hiện 15 bao thuốc lá lậu.

Cả 2 chủ tiệm tạp hóa tại địa bàn trên đã bị lập biên bản xử lý, tịch thu hàng hóa. Theo quy định mới, các chủ tiệm tạp hóa này bị phạt hành chính tới 3 triệu đồng, và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu tái phạm.

Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An hình phạt cao và cách làm quyết liệt, việc ngăn chặn vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu đã có kết quả bước đầu.

Quản Lý thị trường Long An phạt cửa hàng dù chỉ bán... 6 bao thuốc lá lậu - 2

Nhiều cửa hàng dù chỉ bán vài gói thuốc lá lậu cũng bị xử phạt theo đúng quy định

Không chỉ Long An, hiện các tỉnh khu vực Tây Nam bộ đều đang đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh thuốc ngoại nhập lậu theo tinh thần của Nghị định 98.

Theo thông tin từ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, nhập lậu thuốc lá diễn ra ở biên giới Tây Nam luôn nhức nhối do có sự móc nối của các đầu lậu và người dân vận chuyển và di chuyển bằng nhiều phương tiện như ghe đò và xe máy và nhiều phương tiện khác nhau.

Có thời điểm, các địa phương như An Giang, Tây Ninh, Bình Phước, Long An bắt giữ tổng cộng hàng tháng hàng triệu bao thuốc lá nhập lậu mỗi tháng. Trên tuyến biên giới tỉnh An Giang, Tây Ninh, Bình Phước tình trạng người dân qua Campuchia đai vác thuốc lá thuê cho các đường dây buôn lậu diễn ra khá phổ biến, chủ yếu vào ban đêm. Khi bị lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện đa số đều bỏ trốn hoặc chạy về bên kia biên giới.

Điển hình trong tháng 7/2020, Ban Chỉ đạo 389 phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An đã bắt giữ hơn 230.000 bao thuốc lá nhập lậu. Cả năm, địa phương này đã bắt gần 1,4 triệu bao thuốc lá, chủ yếu nhập lậu từ Camphuchia.

Tại địa bàn Bình Dương, ngày 27/10, lực lượng 389 và quản lý thị trường phát hiện 2 vụ kinh doanh 2.570 gói thuốc lá nhập lậu, trong đó có 830 gói thuốc lá nghi vấn giả mạo nhãn hiệu 555" và Craven.

Quản Lý thị trường Long An phạt cửa hàng dù chỉ bán... 6 bao thuốc lá lậu - 3

Theo quy định, việc buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu dù số lượng ít nhưng cũng sẽ bị xử lý rất nặng, đúng quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, trong 6 năm từ 2013 - 2018, các ngành chức năng đã bắt gần 84.000 vụ thuốc lá nhập lậu, thu hơn 52 triệu gói thuốc lá các loại. Điều đáng nói, con số bắt giữ trên chỉ bằng khoảng 1% tổng số thuốc lá nhập lậu vào nước ta.

Đặc biệt, việc chống thuốc lá lậu khó khăn, phức tạp bởi lợi nhuận của giới buôn lậu và kinh doanh thuốc lá rất lớn. Đáng nói, đường dây vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu ngoài các tổ chức còn có sự tiếp tay của các tiểu thương lớn nhỏ. Điều này gây khó cho lực lượng chức năng.