Đắk Lắk:

Bị theo dõi, người phụ nữ vứt hơn 1.000 gói thuốc lá lậu xuống đường

(Dân trí) - Điều khiển xe máy chở theo 2 thùng hàng có chứa trên 1.100 gói thuốc lá lậu đi tiêu thụ, người phụ nữ phát hiện có cơ quan chức năng đang theo dõi nên đã đẩy hàng xuống đường để phi tang.

Chiều 25/2, thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang một vụ vận chuyển trên 1.100 bao thuốc lá nhập lậu.

Bị theo dõi, người phụ nữ vứt hơn 1.000 gói thuốc lá lậu xuống đường - 1
Số thuốc lá lậu nhanh chóng bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ

Trước đó, vào trưa cùng ngày, tại ngã tư đường Thủ Khoa Huân giao đường 30/4 (TP Buôn Ma Thuột), Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Đắk Lắk phát hiện bà Khương Thị Luyến (ngụ phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột) đang đẩy 2 thùng hàng từ trên xe máy xuống đất.

Tiến hành kiểm tra trong 2 thùng hàng, tổ công tác phát hiện bên trong có chứa tổng cộng 1.100 bao thuốc lá lậu. Tại thời điểm kiểm tra, bà Luyến không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Theo lực lượng QLTT, qua theo dõi, mật phục tổ công tác phát hiện bà Luyến điều khiển xe máy từ nhà riêng tại phuờng Tân Thành (TP Buôn Ma Thuột) chở theo 2 thùng hàng. Khi chạy đến khu vực trên, bà Luyến phát hiện mình bị lực lượng chức năng theo dõi nên đã đẩy thùng hàng xuống đất để phi tang. Tuy nhiên, hành vi này của Luyến đã bị tổ công tác phát hiện kịp thời.

Hiện, Cục QLTT đã lập biên bản, tạm giữ số hàng trên và phối hợp với cơ quan công an tiếp tục điều tra, tiếp cận kho hàng và xác minh nguồn gốc số hàng.

Thúy Diễm