1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Phố bán đồ trang trí Tết ở Sài Gòn "lo sốt vó" vì vắng khách

Nguyễn Quang

(Dân trí) - Con đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) những ngày này khoác lên mình màu áo đỏ rực rỡ, nhưng các tiểu thương không khỏi lo lắng khi đã sát Tết nhưng lượng khách mua vẫn thưa thớt.

Phố bán đồ trang trí Tết ở Sài Gòn

Chỉ còn ít ngày nữa đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các tiểu thương ở đường Hải Thượng Lãn Ông, Phùng Hưng, chợ Thiếc đã bày bán đủ các loại vật phẩm trang trí Tết. Câu đối, bao lì xì, dây pháo nhựa, hoa mai, lồng đèn xuất hiện ở mọi cửa hàng.

Phố đồ trang trí Tết.jpg

Đường Hải Thượng Lãn Ông rực rỡ sắc bởi những hàng hóa bán Tết.

Mặc dù vậy, nhiều chủ cửa hàng tỏ ra lo lắng vì tình hình kinh doanh cuối năm không thuận lợi khi tình hình dịch bệnh đang phức tạp.

"Ngày này năm ngoái là khách đã vào cửa hàng rất đông để lựa chọn đồ trang trí Tết, năm nay thì chỉ lác đác vài ba khách", anh Huỳnh Tấn (tiểu thương) cho biết.

Nằm ngay bên cạnh, cửa hàng chị Hoa Quỳnh cũng không khá hơn khi khách chỉ dừng xe lại hỏi giá xong lại chạy đi. "Năm nay tôi nhập hàng chỉ bằng một nửa năm ngoái mà sợ bán còn không hết. Dù giá hàng nhập về tăng hơn mọi năm, nhưng tôi không dám tăng giá vì sợ bán không được", chị Quỳnh nói.

Phố đồ trang trí Tết.jpg

Tuy nhiên, tiểu thương lo lắng vì khách vắng vẻ.

Theo ghi nhận, mặt hàng bán chạy nhất vẫn là bao lì xì, hoa mai, đào giả và câu đối. Chị Hoàng Thị Mai (ngụ quận 10, TPHCM) tranh thủ ghé tiệm bán các loại hoa giả để mua về trang trí trong nhà.

"Tôi mua mấy cành mai giả, câu đối và hơn chục bao lì xì chuẩn bị Tết, năm nay công ty khó khăn không được thưởng Tết nên việc mua sắm phải thu hẹp lại", chị Mai tâm sự.

Phố đồ trang trí Tết.jpg

Bao lì xì, câu đối, lồng đèn, hoa mai, đào giả là những mặt hàng được bày bán nhiều.

Phố đồ trang trí Tết.jpg

Một cửa hàng hoa giả thu hút khá đông khách.

Phố đồ trang trí Tết.jpg

Các cửa hàng cho nhân viên ra đường mời chào.

Phố đồ trang trí Tết.jpg

Lượng khách năm nay giảm hơn 60% so với mọi năm.

Phố đồ trang trí Tết.jpg

Vắng khách, các nhân viên trong tiệm ngồi xem điện thoại.

Phố đồ trang trí Tết.jpg

Nhiều người đi đường chỉ dừng lại xem qua rồi chạy đi tiếp.

Phố đồ trang trí Tết.jpg

Một tài xế công nghệ chọn mua câu đối nhỏ 20.000 đồng.

Phố đồ trang trí Tết.jpg

Nhiều chủ cửa hàng chỉ dám nhập nửa hàng so với năm ngoái.

Phố đồ trang trí Tết.jpg

Hàng hóa đa dạng về mẫu mã, hình thức.

Phố đồ trang trí Tết.jpg

Các món đồ trang trí liên quan đến linh vật là con trâu của năm Tân Sửu được các chủ cửa hàng nhập về nhiều

Phố đồ trang trí Tết.jpg

Bao lì xì có giá từ 5.000 đến 20.000 đồng.

Phố đồ trang trí Tết.jpg

Những chiếc lồng đèn đỏ nhiều kích cỡ, hình dáng.

Phố đồ trang trí Tết.jpg

Một người đi xe máy hỏi giá cành lan giả tại cửa hàng.