1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Pháp sẽ “phủ sóng” taxi điện tại Việt Nam

(Dân trí) - Ngoài việc nhập 100 xe ô tô điện làm taxi chạy thử nghiệm tại TPHCM, một tập đoàn của Pháp và đối tác tại Việt Nam sẽ cân nhắc triển khai taxi điện thân thiện với môi trường cho các thành phố lớn trong thời gian tới.

Ông Claude Bartolone, Chủ tịch Quốc hội Pháp, người đứng thứ 4 trong bộ máy Nhà nước Pháp đã chia sẻ nhiều thông tin về hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia nhân chuyến thăm Việt Nam của ông từ ngày 18-21/3/2016.

Ông Claude Bartolone cho biết, mục tiêu của Pháp là tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam (được ký kết vào tháng 9/2013 tại Paris) trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, kinh tế, năng lượng và hợp tác.

Ông Claude Bartolone, Chủ tịch Quốc hội Pháp cho rằng mối quan hệ về kinh tế giữa Pháp và Việt Nam chưa tương xứng bằng mối quan hệ tốt đẹp về chính trị
Ông Claude Bartolone, Chủ tịch Quốc hội Pháp cho rằng mối quan hệ về kinh tế giữa Pháp và Việt Nam chưa tương xứng bằng mối quan hệ tốt đẹp về chính trị

Trong lĩnh vực kinh tế, các doanh nghiệp Pháp đang hiện diện đông đảo tại Việt Nam với khoảng 300 doanh nghiệp. Pháp là nhà đầu tư lớn thứ 2 châu Âu tại Việt Nam. Một số tập đoàn lớn của Pháp mong muốn đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam. Các doanh nghiệp Pháp với những thế mạnh của mình đáp ứng nhu cầu của Việt Nam trên các phương diện đô thị bền vững, giao thông và dịch vụ. Tuyến metro số 3 Hà Nội là dự án giao thông đô thị lớn nhất mà Pháp tài trợ tại nước ngoài hiện nay (500 triệu Euro).

Chủ tịch Quốc hội Pháp tiết lộ về thương vụ taxi điện giữa Công ty taxi Mai Linh và tập đoàn Renault. Hai đối tác này đang có tham vọng xây dựng mạng lưới taxi điện cho các thành phố lớn.

Theo hợp đồng thì đầu tháng 4/2016, lô hàng 100 chiếc ô tô điện dùng làm taxi sẽ nhập về Việt Nam và triển khai chạy thí điểm ngay tại TPHCM. Mong muốn của đối tác Mai Linh là sẽ thay thế toàn bộ xe taxi hiện nay. Nếu 100 xe thử nghiệm thành công thì tập đoàn Renault sẽ mở rộng hợp tác để “phủ sóng” taxi điện tại các thành phố lớn của Việt Nam.

“Chúng tôi quan tâm đến các hợp tác giữa doanh nghiệp Pháp và Việt Nam, đặc biệt làm sao giảm thiểu các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, chống lại biến đổi khí hậu... mà hợp đồng giữa Renault và Mai Linh là một minh chứng”, ông Claude Bartolone nói.

Chủ tịch Quốc hội Pháp cho rằng, mối quan hệ về chính trị giữa 2 nước tốt đẹp nhưng trong hợp tác kinh tế chưa ngang tầm mối quan hệ chính trị đó. Vì thế, thời gian tới Pháp sẽ rà soát, xem lại những lĩnh vực kinh tế nào mà các doanh nghiệp đã làm tốt thì phát huy, đồng thời tìm hiểu để những lĩnh vực mới nào có thể làm được thì mở rộng quan hệ hợp tác song phương.

Chiếc ô tô điện đầu tiên đã xuất hiện trên đường phố TPHCM
Chiếc ô tô điện đầu tiên đã xuất hiện trên đường phố TPHCM

Pháp cũng đang xây dựng chương trình hợp tác chi tiết giữa các địa phương của Pháp và địa phương của Việt Nam. Pháp có thể chia sẻ kinh nghiệm hợp tác cùng Việt Nam về vấn đề môi trường, đô thị hóa, giao thông, xử lý nước, rác thải, năng lượng… Đây là những thách thức mà không riêng gì hai quốc gia Pháp, Việt Nam phải đương đầu trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Pháp mong Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ giúp Pháp không chỉ tại thị trường Việt Nam mà cả khu vực ASEAN.

“Tôi vừa đi thăm một doanh nghiệp Pháp đang hoạt động kinh doanh tại TPHCM. Mối quan tâm của các doanh nghiệp Pháp là mong Việt Nam đơn giản hóa thủ tục hành chính, các quyết định đưa ra cần có tính ổn định lâu dài và được áp dụng sớm nhất”, ông Claude Bartolone nói.

Công Quang

Pháp sẽ “phủ sóng” taxi điện tại Việt Nam - 3