1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

“Phải rút giấy phép cây xăng găm hàng”

(Dân trí) - Trước phản ánh của báo giới về các cây xăng găm hàng chờ tăng giá trong mấy ngày qua, đại diện Cục quản lý giá cho rằng: Phải rút giấy phép, chỉ phạt vài chục triệu thôi thì chưa đủ.

Trả lời báo giới về hiện tượng các cây xăng găm hàng chờ tăng giá diễn ra ở nhiều địa phương trước thời điểm xăng dầu được chính thức điều chỉnh vào chiều tối qua, ông Nguyễn Tiến Thoả, Cục trưởng Cục quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết: Sau khi báo chí và dư luận phản ánh, Bộ Công Thương đã chủ trì kiểm tra ở nhiều địa phương song chỉ phát hiện được hai trường hợp găm hàng.

“Hai trường hợp này đã công bố công khai, đã bị xử phạt nhưng tôi cho chỉ phạt vài chục triệu thôi thì chưa đã, vì găm một ít cũng đã bù đủ tiền bị phạt. Phải dũng cảm rút giấy phép các cây xăng vi phạm”, ông Thỏa bày tỏ ý kiến.

Tuy nhiên, theo ông Thỏa, khi nói cây xăng nào đó có hiện tượng găm hàng phải xem xét kỹ, phải căn cứ lượng bán ra ở ngày gần tăng giá xem có bình thường không so với các ngày trước đó. “Nhiều thông tin nói găm hàng ở nhiều nơi nhưng khi kiểm tra không có. Tất nhiên cũng không loại trừ trường hợp chờ giá”, ông Thoả nhấn mạnh.

Trước việc nhiều cửa hàng xăng dầu vi phạm việc bán hàng, găm hàng chờ tăng giá trong những ngày gần đây, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) vừa có công điện khẩn số 1033/CĐ-QLTT, gửi Chi cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu tăng cường kiểm tra kinh doanh xăng dầu. Công điện nêu rõ, hoạt động kinh doanh xăng dầu tiếp tục có những diễn biến phức tạp, hiện tượng cửa hàng xăng dầu bán hàng cầm chừng hoặc ngừng bán hàng tiếp tục diễn ra.

Cục Quản lý thị trường cũng yêu cầu các địa phương báo cáo số lượng các cửa hàng xăng dầu bán hàng cầm chừng hoặc ngừng bán hàng từ ngày 24 - 27/8 (nêu rõ tên, địa chỉ và thời gian ngừng bán hàng); lý do bán hàng cầm chừng hoặc ngừng bán; số lượng các cửa hàng xăng dầu vi phạm bị xử lý (nêu rõ tên, địa chỉ, hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt hành chính). Doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lý không cung ứng hàng kịp thời và lý do cụ thể.

Ngoài ra, Cục đã có văn bản đề nghị cùng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) triển khai phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm trên bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, uy tín và lợi ích của doanh nghiệp.

Theo Cục Quản lý thị trường, mới đây Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xử phạt 25 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu ba tháng đối với một cửa hàng do ngừng bán hàng. Đối với một số cửa hàng xăng dầu đã hoạt động trở lại bình thường. Chi cục Quản lý thị trường cũng yêu cầu các đội địa bàn tiến hành xác minh làm rõ lý do việc nghỉ bán, sau đó sẽ kiến nghị các hình thức xử phạt.
 

Rút giấy phép một cây xăng găm hàng

 

Cục Quản lý thị trường kiểm tra, giám sát chặt và sẽ xử lý nghiêm hiện tượng găm hàng, bán nhỏ giọt xăng dầu... tại các đại lý xăng dầu vi phạm.

 

Đó là khẳng định của ông Đào Minh Hải - cục phó Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương - khi trao đổi với Tuổi Trẻ về hiện tượng trước mỗi đợt xăng dầu tăng giá, nhiều đại lý xăng dầu lại “diễn” bài bán hàng nhỏ giọt, ngưng bán để trục lợi.

 

Thông báo kết quả xử lý mới đây, ông Hải cho biết trước đợt tăng giá xăng dầu ngày 13-8, quản lý thị trường đã đi kiểm tra ngay và phát hiện hơn 30 cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Hà Nam và đặc biệt là Đồng Nai, ngưng bán hàng.

 

Lực lượng quản lý thị trường đã xử phạt cửa hàng xăng dầu Long Đức, Đồng Nai với mức phạt 25 triệu đống và đã quyết định tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh với cửa hàng này ba tháng.

 

Các cửa hàng khác khi kiểm tra trong bồn không có xăng dầu. Theo ông Hải, quản lý thị trường đang tiếp tục xác minh xử lý nghiêm, làm đúng pháp luật, truy đến cùng để ngăn ngừa vi phạm tiếp diễn.

 

Theo C.V.Kình

Tuổi trẻ

An Hạ