1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Ông Vũ Quang Hải: Bổ nhiệm về Sabeco không phải do "bố bổ nhiệm con"

(Dân trí) - Chiều ngày 15/6, trao đổi với Dân trí, ông Vũ Quang Hải - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cho biết: “Việc tôi được bổ nhiệm về Sabeco hoàn toàn đúng quy trình, không phải do ưu ái, không phải do bố bổ nhiệm con”.

Các đơn vị có liên quan đã được yêu cầu phải rà soát lại hồ sơ và làm rõ quá trình tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải (ảnh).
Các đơn vị có liên quan đã được yêu cầu phải rà soát lại hồ sơ và làm rõ quá trình tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải (ảnh).

Ông Vũ Quang Hải được biết đến là con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Ông Hải hiện đang là tâm điểm chú ý trên các trang báo kinh tế sau khi Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI) có “chất vấn” về quyết định bổ nhiệm ông vào ban lãnh đạo Sabeco và trước đó là CTCP Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI).

Trao đổi về các quyết định bổ nhiệm trên, ông Vũ Quang Hải cho biết: “Tôi được bổ nhiệm về PVFI từ tháng 1/2011 nhằm mục đích tái cơ cấu công ty này. Năm đầu tiên tôi về, công ty này lỗ khoảng 197 tỷ đồng, chủ yếu do trích lập dự phòng sau khi lỗ 40 tỷ đồng trong năm trước đó".

"Thời điểm tôi về thì PVFI được báo cáo là vừa kinh doanh mất vốn điều lệ khoảng 300 tỷ đồng và còn mất thêm khoảng 600 tỷ đồng nữa. Cộng thêm các khoản huy động ngắn hạn nữa thì khả năng mất vốn lên đến 800 tỷ đồng. Tôi có thể tự tin nói các khoản lỗ đó không phải do tôi gây ra mà tôi chỉ kế thừa và xử lý”, ông Hải cho biết.

Theo ông Hải, bản thân ông được đào tạo về chuyên ngành tài chính, quản trị kinh doanh ở Anh và trước khi về PVFI, ông đã có kinh nghiệm làm việc ở Tổng công ty Tài chính dầu khí với vai trò chuyên viên.

Còn về việc được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Sabeco, ông Hải cũng khẳng định không phải “do ưu ái” hay “bố bổ nhiệm con”.

“Chủ tịch Sabeco khi đó là anh Phan Đăng Tuất đã có văn bản gửi Bộ Công Thương xin tăng cường cán bộ trẻ cho Tổng công ty và chỉ đích danh tên tôi. Sau đó, Bộ Công Thương chấp thuận giới thiệu tôi về Sabeco chứ không phải là quyết định bổ nhiệm”, ông Hải nói.

Ông cũng khẳng định, từ khi về Sabeco và cho tới thời điểm này, ông không phải là đại diện vốn nhà nước tại Sabeco.

“HĐQT họp và có xin ý kiến cổ đông đàng hoàng sau đó việc bổ nhiệm được thực hiện tại đại hội cổ đông bất thường. Hoàn toàn đúng quy trình và không có gì khuất tất ở đây cả”, ông cho biết thêm.

Ông cũng chia sẻ thêm rằng, bản thân nguyên Bộ trưởng Hoàng thời điểm đó cũng không muốn ông Hải về Sabeco do xa nhà và ngại dư luận.

“Thật sự tôi không nghĩ đây là ưu ái, mọi thứ đều bình đẳng và cơ hội của mọi người đều ngang nhau”, ông nói thêm.

Trả lời PV Dân trí trước đó, một lãnh đạo cũ của Sabeco khẳng định, việc bổ nhiệm ông Hải được thực hiện đúng quy trình và bản thân ông cho rằng ông Hải hoàn toàn xứng đáng với vị trí Phó Tổng tại Sabeco nhờ phong thái đĩnh đạc và có trình độ học vấn cao, khả năng công tác tốt.

Tuy nhiên, vị này cũng thừa nhận: "Đương nhiên, phải thừa hiểu nếu không phải con Bộ trưởng thì chưa chắc vào được đấy (Sabeco - PV) nhưng việc vào được đấy về mặt quy trình, phẩm cấp là hoàn toàn đúng, không có sai phạm".

Phương Dung