Ông Trump dịu giọng, ngầm bật đèn xanh cho thỏa thuận với Trung Quốc?

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Ông Trump vừa đề cập đến khả năng đạt thỏa thuận mới với Trung Quốc. Phát ngôn của ông lập tức tác động đến thị trường tài chính, song giới chuyên gia cảnh báo vẫn còn nhiều rào cản phía trước.

Mới đây, khi được hỏi về khả năng đạt thỏa thuận thương mại mới với Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định "điều này là khả thi". Dù vậy, ông không đưa ra thêm chi tiết về thỏa thuận mới. Việc này cũng được dự báo sẽ còn gặp nhiều rào cản.

Giá nhân dân tệ trên thị trường quốc tế tăng 0,2% sau các bình luận của ông Trump. Đồng tiền này đã mất giá 3 phiên liên tiếp. Giá nhân dân tệ tại Thượng Hải cũng tăng 0,1%. Các cổ phiếu Trung Quốc thu hẹp đáng kể mức giảm trong ngày, từ mức 2,4% xuống dưới 1,5%.

"Thị trường vẫn đang làm quen với chuỗi bài đăng trên mạng xã hội, bình luận với phóng viên và các cuộc phỏng vấn mà Tổng thống Trump thực hiện", ông Khoon Goh, Trưởng bộ phận nghiên cứu châu Á tại ANZ Banking Group, nhận định với Bloomberg. "Điều này rất khác biệt so với phong cách của chính quyền trước đây".

Ông còn cho rằng những bình luận của ông Trump về Trung Quốc chỉ là phát ngôn tự phát và cho biết mình sẽ không đặt quá nhiều kỳ vọng vào đó.

Giới phân tích cho rằng một cuộc đối thoại giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ là cần thiết để nới lỏng hoặc hoãn thuế nhập khẩu.

Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến ông Tập. Ông khen ngợi lãnh đạo Trung Quốc, nhưng không nhắc đến khả năng hoặc thời điểm cả 2 có thể nói chuyện trực tiếp. "Có cạnh tranh một chút, nhưng quan hệ giữa tôi và Chủ tịch Tập rất tuyệt vời", ông nói.

Ông Trump dịu giọng, ngầm bật đèn xanh cho thỏa thuận với Trung Quốc? - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp bên lề thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản (Ảnh: Reuters).

Ông Eddie Cheung, chiến lược gia cấp cao tại công ty tài chính Credit Agricole CIB, đánh giá rằng đến nay, cách tiếp cận của Trump đối với Trung Quốc có vẻ "nhẹ nhàng hơn so với dự báo", từ đó thúc đẩy đà tăng trên thị trường.

"Tuy nhiên, vẫn còn những trở ngại trên con đường hướng tới một thỏa thuận thương mại", ông chia sẻ với Bloomberg.

Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ tăng sức ép với Trung Quốc khi áp thuế bổ sung 10% với toàn bộ hàng nhập khẩu từ nước này. Đáp trả, Trung Quốc cũng ngay lập tức áp thuế nhập khẩu với hàng hóa Mỹ từ ngày 10/2, với mức 10-15%. Hàng loạt kim loại quan trọng như tungsten, tellurium, ruthenium, molybdenum bị siết xuất khẩu "để bảo vệ an ninh quốc gia".

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã phát động cuộc chiến thương mại kéo dài 2 năm với Trung Quốc, áp thuế 25% với khoảng 300 tỷ USD hàng hóa nước này.

Bắc Kinh cũng trả đũa bằng chính sách tương tự, đồng thời dừng mua nhiều nông sản Mỹ. Việc này gây xáo trộn chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời gây thiệt hại cho kinh tế thế giới.

Sau đó, ông Trump tiến tới thỏa thuận thương mại đầu tiên với Trung Quốc vào tháng 1/2020. Theo đó, Bắc Kinh cam kết sẽ siết chặt việc đánh cắp bí mật thương mại và công nghệ của Mỹ, hứa mua thêm 200 tỷ USD sản phẩm của Mỹ trong năm tiếp theo và hạ thấp một số rào cản thương mại đối với hàng xuất khẩu của Mỹ.

Tuy vậy, kế hoạch này bị đình trệ do đại dịch. Quan hệ 2 nước cũng xấu đi kể từ đó khi ông Trump muốn Trung Quốc bồi thường thiệt hại vì Covid-19.

"Họ chỉ mua khoảng 50 tỷ USD hàng hóa của chúng ta. Vấn đề là chính quyền Biden không thúc giục họ tuân thủ cam kết", ông Trump chỉ trích người tiền nhiệm.

Theo Bloomberg, Reuters