1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Ông Phạm Huy Thông làm tân Chủ tịch GPBank

Thảo Thu

(Dân trí) - Tới dự buổi lễ công bố bổ nhiệm lãnh đạo ngân hàng "0 đồng", bên cạnh lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước còn có đại diện lãnh đạo VietinBank và VPBank.

Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) mới đây đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Huy Thông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) ngân hàng.

Đồng thời, nhà băng này cũng công bố các quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp cao với ông Hồ Hữu Minh giữ chức vụ Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc GPBank, ông Nguyễn Quang Trung giữ chức vụ Thành viên HĐTV GPBank, bà Nguyễn Thị Hương giữ chức vụ Phó tổng giám đốc GPBank. Thời hạn giữ chức vụ được bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 7/9.

Tân Chủ tịch GPBank Phạm Huy Thông sinh năm 1979, là thạc sĩ quản trị kinh doanh. Trước khi trở thành lãnh đạo GPBank, ông Thông công tác tại VietinBank, đảm nhiệm nhiều vị trí tại nhà băng này như giám đốc chi nhánh thành phố Hà Nội, phó tổng giám đốc ngân hàng. Từ tháng 9/2013-5/2014, ông là người được ủy quyền công bố thông tin của VietinBank.

Ông Phạm Huy Thông làm tân Chủ tịch GPBank - 1

Ông Phạm Huy Thông làm tân Chủ tịch HĐTV GPBank ở tuổi 43 (Ảnh: GPBank).

Tháng 7/2015, khi GPBank được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng, ông Phạm Huy Thông được điều động và bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc GPBank, cho đến khi có quyết định mới.

Tại lễ bổ nhiệm, ông Phạm Huy Thông cam kết sẽ đồng lòng, đoàn kết cùng các thành viên trong HĐTV, ban kiểm soát, ban điều hành, toàn thể cán bộ nhân viên để triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tân Tổng giám đốc Hồ Hữu Minh cũng là nhân sự cũ của VietinBank. Ông làm Giám đốc chi nhánh Bắc Kạn, Phó phòng Phê duyệt tín dụng trụ sở chính của nhà băng này, trước khi chuyển sang GPBank.

GPBank là một trong 3 ngân hàng yếu kém bị chuyển giao bắt buộc. 2 ngân hàng OceanBank và CBBank đã có phương án xử lý. Còn GPBank chưa có thông tin về đơn vị sẽ nhận chuyển nhượng ngân hàng này.

Tuy nhiên, tới dự buổi lễ công bố, bên cạnh lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước còn có đại diện lãnh đạo Vietinbank, VPBank nên không ngoại trừ khả năng 2 nhà băng có liên quan đến việc tham gia tái cơ cấu ngân hàng "0 đồng".