Ông Nguyễn Duy Hưng, bầu Đức và nhiều sếp lên tiếng giữa "bão" chứng khoán?

Khổng Chiêm

(Dân trí) - Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Chứng khoán SSI - cho rằng đã đến lúc bắt đáy cổ phiếu, một số lãnh đạo doanh nghiệp khác lên tiếng trấn an cổ đông.

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Công ty Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI) - vừa đưa ra quan điểm: "Thuế quan tác động tiêu cực nhưng không có lý do gì thị trường chứng khoán phản ứng như tận thế. Đã đến lúc bắt đáy".

Bài đăng của ông Hưng trên trang Facebook cá nhân nhận được sự chú ý của hơn 3.000 người chỉ sau một giờ. Trước đó, ngày 6/4, ông Hưng cũng đưa ra một số nhận định sau 2 phiên thị trường chứng khoán chao đảo khi có thông tin thuế quan từ Mỹ.

Ông Nguyễn Duy Hưng, bầu Đức và nhiều sếp lên tiếng giữa bão chứng khoán? - 1

Bài đăng của ông Hưng nhận được sự chú ý (Ảnh chụp màn hình).

Theo ông Hưng, từ đầu năm nay, dù nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng, VN-Index vẫn tăng, vượt 1.300 điểm nhờ sức mua mạnh mẽ của nhà đầu tư trong nước. Sau thông tin Mỹ áp thuế đối ứng cao lên hàng hóa Việt Nam, thị trường điều chỉnh nhưng thanh khoản lại tăng vọt. Điều đó cho thấy niềm tin vào tiềm năng nội tại đang lớn hơn những lo ngại bên ngoài.

Ông cho rằng Việt Nam có hơn 100 triệu dân, phần lớn không quen vay nợ để tiêu dùng. Văn hóa tiết kiệm này nếu biết chuyển thành động lực đầu tư thông minh và tiêu dùng hợp lý sẽ là nền tảng cực kỳ bền vững cho phát triển dài hạn.

"Chúng ta có một thị trường tiêu dùng lớn, dòng tiền nội dồi dào, tâm lý đầu tư ngày càng chuyên nghiệp. Đây là thời điểm tốt để doanh nghiệp nội địa tái định vị chiến lược sản xuất và cạnh tranh ngay trên sân nhà, là động lực tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế Việt Nam", ông Hưng khẳng định.

Cùng với ông Hưng, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp gần đây cũng lên tiếng trấn an cổ đông, nhà đầu tư.

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG) - khẳng định chính sách thuế của ông Donald Trump đề cập không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu chính của doanh nghiệp này. Với mặt hàng chuối, công ty chủ yếu xuất sang Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật bản, hoàn toàn không xuất hàng hóa sang Mỹ.

Đối với hàng hóa xuất khẩu đi Hàn Quốc và Nhật Bản, giá được chốt ổn định theo năm. Hàng đi Trung Quốc giá chốt theo tuần, trong tuần này công ty đã chốt hơn 12 USD/thùng, cao hơn 10% so với tuần trước.

Ngoài ra, việc tỷ giá USD liên tục tăng cao trong thời gian qua cũng mang lại kết quả tích cực đối với doanh thu xuất khẩu của công ty khi phần lớn chi phí đầu vào đều bằng tiền VND.

Bầu Đức nêu ban lãnh đạo công ty vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao các diễn biến chính sách quốc tế và sẽ chủ động điều chỉnh chiến lược kinh doanh khi cần thiết để bảo vệ lợi ích chung. 

Cũng gửi thư tới cổ đông, ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) - cho biết nếu được triển khai, chính sách thuế từ Mỹ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nói chung và hoạt động nhiều doanh nghiệp Việt nói riêng. 

Với công ty này, 95% tổng tỷ trọng đầu tư hiện tại tập trung vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng trong nước, bao gồm dự án giao thông và bất động sản khu đô thị. Vì vậy, chính sách thuế xuất nhập khẩu - vốn ảnh hưởng chủ yếu đến các ngành có liên quan hoạt động thương mại quốc tế - không tạo ra tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty.

Thêm vào đó, doanh nghiệp không có các khoản vay bằng đồng USD. Trong các kế hoạch huy động vốn sắp tới, công ty cũng không dự kiến sử dụng các nguồn vay ngoại tệ. Do đó, các rủi ro liên quan tỷ giá hay chi phí tài chính bằng USD không ảnh hưởng đến công ty ở thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai gần.