1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nửa triệu đồng/xu bạc Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, tối đa chỉ sản xuất 1.000 xu

(Dân trí) - Đồng xu Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều được làm 100% từ bạc, nặng 3,5 chỉ đang thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người. Dù giá khá cao, nhưng phía công ty sản xuất mặt hàng này cho biết, chỉ giới hạn tối đa 1.000 đồng xu này.

Nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Việt Nam, một công ty đã công bố sẽ phát hành 300 xu bạc với một mặt in hình chim bồ câu - biểu tượng hoà bình, phía sau là quốc kì 3 nước Mỹ, Triều Tiên và Việt Nam.

xu-bac.jpg

Xu bạc kỷ niệm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 ở Việt Nam do Việt Nam phát hành

Một mặt in hình hoa sen của Việt Nam và ghi ngày, tháng Hội nghị thượng đỉnh diễn ra. Đồng xu bạc có đường kính 3,5cm, nặng 3,5 chỉ bạc theo lời người bán.

Tuy nhiên, do số lượng đặt hàng vượt dự kiến, công ty này sẽ đẩy số lượng lên 1.000 đồng xu bạc. Theo người bán hàng của công ty này thì đây có thể là con số cuối cùng, vì nhận thêm sẽ không kịp để tung ra thị trường vào ngày 27 tới đây, do có thể lỗi hỏng khi làm.

xubac2.jpg

Kích thước đồng xu

Đồng xu bạc Hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên - Mỹ năm 2019 ở Việt Nam do Công ty Tem Việt Nam phát hành. Trong đó bao gồm 1 đồng xu bạc, hộp đựng và có in kèm giấy chứng nhận phát hành vật phẩm lưu niệm.

xubac.jpg

Đầy đủ phụ kiện

Cách đây không lâu, Cửa hàng đồ lưu niệm của Nhà Trắng đã ra mắt đồng tiền xu lưu niệm nhằm đánh dấu sự kiện họp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 diễn ra tại Hà Nội ngày 27-28/2. Hình ảnh Phủ Chủ tịch của Việt Nam cũng xuất hiện trên mặt đồng tiền.

Theo CBS News, đồng xu ra mắt ngày 23/2, có giá 100 USD và chỉ được đúc với số lượng giới hạn 1.000 chiếc. Một mặt của đồng xu có dòng chữ “Đại lộ mới hướng tới hòa bình” bằng tiếng Anh và tiếng Triều Tiên cùng tên 3 nhà lãnh đạo: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

dong-xu-1550977062393.png

Hai mặt của đồng xu lưu niệm (Ảnh: Nhà Trắng)

Mặt còn lại của đồng xu là dòng chữ “Bước ngoặt - Hợp tác hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên”, cùng quốc kỳ 3 nước Mỹ, Hàn Quốc, Triều Tiên. Hình ảnh Phủ Chủ tịch, công trình ở Thủ đô Hà Nội, cũng xuất hiện trên đồng xu lưu niệm này. Thêm vào đó, đồng xu còn có dòng chữ “Đàm phán hòa bình, Việt Nam, 2019”.

Thế Hưng