1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

"Nóng" như ghế CEO tại Bamboo Airways: 4 tháng đổi 3 người

Văn Hưng

(Dân trí) - Chỉ trong 4 tháng, đã có 4 người khác nhau giữ vị trí CEO tại Bamboo Airways. Ông Lương Hoài Nam là cái tên mới nhất ngồi vào "ghế nóng".

Ngày 23/10, Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) công bố Nghị quyết bổ nhiệm ông Lương Hoài Nam giữ vị trí Tổng giám đốc hãng bay, thay ông Nguyễn Ngọc Trọng. Đại diện hãng cho biết việc bổ nhiệm ông Nam là kết quả của quyết định đến từ nhà đầu tư mới của hãng bay.

Theo thông báo của hãng này thì đây là "bước tiến mới nhất trong tiến trình tái cấu trúc toàn diện đang được hãng hàng không tiếp tục đẩy mạnh, đặc biệt trong đó có công cuộc tái cấu trúc về bộ máy quản trị - điều hành...".

Đáng chú ý, ông Lương Hoài Nam đã là người thứ tư ngồi vào ghế CEO tại Bamboo Airways trong 4 tháng qua.

Nóng như ghế CEO tại Bamboo Airways: 4 tháng đổi 3 người - 1

Chân dung tân CEO của Bamboo Airways ông Lương Hoài Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước đó, vào cuối tháng 5, Bamboo Airways bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hải giữ vị trí CEO hãng bay thay ông Nguyễn Mạnh Quân. Khi mới nhậm chức, tại phiên họp thường niên diễn ra ngày 21/6, ông Hải cho biết Bamboo Airways đang trong quá trình hoàn tất chuyển đổi sở hữu từ nhà đầu tư cũ sang nhà đầu tư mới, việc tái cơ cấu tổ chức sẽ cần thời gian.

Dẫu vậy, ông Hải vẫn cam kết đưa Bamboo Airways đến điểm hòa vốn và có lãi vào năm 2024, dưới thời nhà đầu tư mới là Tập đoàn Him Lam. 

Cựu CEO Bamboo Airways cho hay hãng sẽ tối ưu chi phí trong giai đoạn khó khăn hiện nay, đồng thời thành lập công ty con trong các lĩnh vực phụ trợ như kỹ thuật bảo dưỡng, suất ăn, đào tạo hàng không… để hướng tới tự chủ công nghệ và con người khai thác.

Tuy nhiên, ông Hải rời "ghế nóng" sau chưa đầy 2 tháng.

Lúc này, vị trí CEO được giao cho ông Nguyễn Ngọc Trọng, Phó chủ tịch HĐQT Bamboo Airways, kiêm nhiệm. Chỉ hơn 3 tháng sau, ông Lương Hoài Nam về thay thế ông Nguyễn Ngọc Trọng.

Trên cương vị CEO Bamboo Airways, ông Lương Hoài Nam cho biết bên cạnh các nhiệm vụ được giao phó, mục tiêu trước mắt của hãng là đưa quy mô đội tàu bay về lại 30 tàu bay, hướng tới nâng lên 50 tàu và nhiều hơn.

Thực tế, không chỉ vị trí CEO, đội ngũ lãnh đạo của Bamboo Airways cũng liên tục có sự thay đổi trong thời gian qua. 

Tại đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 3 trong năm nay diễn ra ngày 15/9, cổ đông Bamboo Airways đã thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm ông Oshima Hideki, ông Doãn Hữu Đoàn và ông Trần Hòa Bình. Đáng chú ý, ông Oshima Hideki chỉ mới được bầu làm Chủ tịch tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Bamboo Airways ngày 21/6.

Hãng bay này cũng bầu bổ sung một thành viên là bà Lê Thị Trúc Quỳnh, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, tham gia vào HĐQT.