1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nông dân điêu đứng vì rau chết khô, đất bỏ hoang

(Dân trí) - Thời tiết khô hạn kéo dài, nước nhiễm mặn khiến nhiều diện tích rau tại Hợp tác xã rau La Hường (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) phải bỏ hoang, nông dân điêu đứng vì không có nguồn thu hoạch.

Nông dân điêu đứng vì rau chết khô, đất bỏ hoang

Hợp tác xã rau La Hường có diện tích 9ha với khoảng 50 hộ nông dân tham gia sản xuất. Đây được xem là vựa rau sạch lớn nhất Đà Nẵng cung cấp các loại rau như: rau muống, mồng tơi, mướp, rau ngót, rau cải… Thế nhưng, mấy tháng nay, thời tiết khắc nghiệt khiến các luống rau cứ vừa mới nhú mầm đã chết ngang. Không làm được gì, nhiều hộ nông dân buộc phải bỏ đất hoang, điêu đứng vì không có thu nhập.

Nông dân điêu đứng vì rau chết khô, đất bỏ hoang - 1

Thời tiết khắc nghiệt, nước nhiễm mặn khiến nhiều diện tích trồng rau tại Hợp tác xã rau La Hường phải bỏ hoang

Nông dân điêu đứng vì rau chết khô, đất bỏ hoang - 2

Rau húng bị chết khô từng vạt không thể thu hoạch

Đang hì hục sửa máy bơm để tưới cho những luống rau muống còn sống sót, chị Võ Thị Vân (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) cho biết, gia đình chị có 2.000 m2 trồng các loại rau. Tuy nhiên, mấy tháng nay, thời tiết khô hạn, nước nhiễm mặn nên rau chết khô hết, chỉ còn loại chưa đầy 1.000 m2 trồng rau muống còn thu hoạch được.

“Ngày tôi tưới hai lần, sáng và chiều nhưng tưới xong là đất cũng khô khốc. Rau cải gieo hạt mới nhú lên được một đoạn là chết ngang cây. Chưa có năm nào như năm này cả”, chị Vân nói.

Nông dân điêu đứng vì rau chết khô, đất bỏ hoang - 3

Mướp cũng chết khô

Nông dân điêu đứng vì rau chết khô, đất bỏ hoang - 4

Rau muống sống được cũng cũng già, cứng

Theo chị Vân, ở đây chỉ có rau muống và rau ngót có thể sống được, chống chọi với thời tiết khắc nghiệt này. Gia đình chị còn có mấy luống rau muống kiếm vài đồng bạc chứ nhiều gia đình không có gì để thu hoạch cả.

Theo quan sát của chúng tôi, cả vựa rau lớn của Đà Nẵng số diện tích đất đang được trồng rau rất ít, còn lại đều đã bỏ hoang. Một số luống rau được trồng nhưng cũng cháy khô từng vạt.

Chia sẻ về tình trạng trên, ông Nguyễn Trường Hải (phường Hòa Thọ Đông) cho biết, gia đình ông có 3.000 m2 đất trồng rau tại đây nhưng hiện chỉ 200 m2 rau muống ở trên cao là không chết. Tuy nhiên, rau muống cũng cứng, già chứ không non như mọi khi. Vài tháng nay, gia đình ông không có nguồn thu từ vườn rau.

Nông dân điêu đứng vì rau chết khô, đất bỏ hoang - 5

Chị Võ Thị Vân sửa máy bơm nước để cố gắng chăm cho những luống rau muống it ỏi còn lại

Nông dân điêu đứng vì rau chết khô, đất bỏ hoang - 6

Những luống rau sống được như thế này khá ít ỏi tại Hợp tác xã rau La Hường 

Ông Trần Văn Hoàng – Giám đốc Hợp tác xã rau La Hường cho biết, tình trạng này diễn ra hơn 1 tháng nay gây thiệt hại 7ha không thể canh tác được. Nguyên nhân là do mạch nước ngầm bị nhiễm mặn. Theo ông Hoàng, hiện chỉ có 2ha rau muống là canh tác được, cho thu hoạch.

“Bình thường thu nhập của mỗi hộ nông dân ở đây là 4 – 5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, giờ đây, đất bỏ hoang khiến nông dân điêu đứng khi không có thu nhập. Hiện người dân nơi đây chỉ biết chờ mưa chứ chẳng có cách nào khác cả”, ông Hoàng cho hay.

Khánh Hồng