1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Những vật dụng “nhỏ mà siêu đắt” của giới nhà giàu

(Dân trí) - Giới nhà giàu luôn có nhu cầu thể hiện đẳng cấp ở mọi thứ mà họ sử dụng. Để đáp ứng nhu cầu này, các nhà sản xuất đã tung ra những vật dụng như đôi tất giá 400 USD, bình đựng nước 60.000 USD, hay chiếc thùng rác giá 15.000 USD…

Dưới đây là một số vật dụng đời thường, nhỏ bé, nhưng có giá “trên trời” chỉ dành cho những người lắm tiền nhiều của, do báo Huffington Post giới thiệu:

Giấy toilet 3 USD (hơn 60.000 đồng)/cuộn

Những vật dụng “nhỏ mà đắt” của nhà giàu
Loại giấy toilet do công ty có tên Renova sản xuất. Với mức giá 3 USD/cuộn, số tiền mua loại giấy này cho gia đình đủ dùng trong 1 tháng dễ dàng lên tới hàng trăm USD.

Xà phòng 120 USD (gần 2,5 triệu đồng)/bánh


Loại xà phòng này được nhà sản xuất cho biết là có chứa bạc và tốt cho làn da của bạn.
Loại xà phòng này được nhà sản xuất cho biết là có chứa bạc và tốt cho làn da của bạn.

Tất 400 USD (khoảng 8 triệu đồng)/đôi


Loại xà phòng này được nhà sản xuất cho biết là có chứa bạc và tốt cho làn da của bạn.
Đây là loạt tất chân bằng chất liệu cashmere hảo hạng do hãng Moxon Huddersfield sản xuất. Không chỉ có giá đắt khét, loại tất này chỉ bán cho những ai có địa vị thành viên truy cập được vào website của nhà sản xuất.

Son môi 62.000 USD (gần 1,3 tỷ đồng)/thỏi

Điểm khác biệt của thỏi son siêu đắt này là phần vỏ có gắn 199 viên kim cương.
Điểm khác biệt của thỏi son siêu đắt này là phần vỏ có gắn 199 viên kim cương.

Nhíp 100 USD (hơn 2 triệu đồng)/chiếc

Điểm khác biệt của thỏi son siêu đắt này là phần vỏ có gắn 199 viên kim cương.
Nhíp là vật dụng cần thiết cho việc loại bỏ những sợi lông không mong muốn. Vẻ long lanh của chiếc nhíp đắt tiền này có được là nhờ nạm pha lê Swarovski.

Bình đựng nước 60.000 USD (gần 1,25 tỷ đồng)


Mức giá này của chiếc bình là dễ hiểu, vì nó được làm hoàn toàn từ vàng ròng.
Mức giá này của chiếc bình là dễ hiểu, vì nó được làm hoàn toàn từ vàng ròng.

Nước đá 8 USD (gần 170.000 đồng)/viên

Mức giá này của chiếc bình là dễ hiểu, vì nó được làm hoàn toàn từ vàng ròng.
Công ty nước đá Glace Luxury Ice quảng cáo sản phẩm của họ là một biểu tượng địa vị cho giới nhà giàu. Loại nước đá đặc biệt này được dùng cho các loại đồ uống cao cấp.

Thùng đựng rác 10.000 -15.000 USD (208 - 312 triệu đồng)/chiếc

Mức giá này của chiếc bình là dễ hiểu, vì nó được làm hoàn toàn từ vàng ròng.
Thùng đựng rác làm bằng vàng này có thể là một trong những sản phẩm gây choáng váng nhiều nhất về độ chịu chơi của giới thượng lưu. Đây là một sản phẩm của nhà thiết kế Sylvie Fleury.

Thuốc lá 100.000 USD (2,08 tỷ đồng)/hộp

Mức giá này của chiếc bình là dễ hiểu, vì nó được làm hoàn toàn từ vàng ròng.
Chiếc hộp đựng thuốc lá làm bằng chất liệu vàng trắng 18 carat này vẫn có cảnh báo về nguy cơ của thuốc lá đối với sức khỏe trên đó. Nhưng dù có giàu đến mấy, thì ít ai cưỡng lại được cơn nghiền thuốc.

Đồ uống Starbucks 23,6 USD (gần 500.000 đồng)


Một lần ghé tiệm cà phê Starbucks dễ dàng “đốt” của bạn số tiền như vậy.
Một lần ghé tiệm cà phê Starbucks dễ dàng “đốt” của bạn số tiền như vậy.

Túi trà 15.250 USD (hơn 317 triệu đồng)


Một lần ghé tiệm cà phê Starbucks dễ dàng “đốt” của bạn số tiền như vậy.
Công ty trà PG Tips của Anh đã tạo ra chiếc túi đựng trà nạm kim cương này nhân dịp sinh nhật lần thứ 75 của công ty.

Ba lô “bụi” giá 10.800 USD (gần 225 triệu đồng)

Một lần ghé tiệm cà phê Starbucks dễ dàng “đốt” của bạn số tiền như vậy.
Hãng Mulholland Roadtrip Outfitters bán chiếc ba lô da cá sấu này phục vụ cho những chuyến du lịch “bụi”. Nghịch lý nằm ở chỗ, những ai có đủ tiền để mua chiếc ba lô lại không phải là người thích những chuyến đi bình dân như thế.

Lược chải tóc giá 499,99 USD (10,4 triệu đồng)

Chiếc lược này được quảng cáo là có công dụng giúp cải thiện tình trạng tóc của bạn bằng tia lazer.
Chiếc lược này được quảng cáo là có công dụng giúp cải thiện tình trạng tóc của bạn bằng tia lazer.

Phương Anh
Theo Huffington Post