1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Những trò tiêu khiển ngốn hàng triệu USD của giới tỷ phú

(Dân trí) - CEO của Amazon, Facebook, Twitter, Microsoft và Virgin chi hàng triệu USD vào những sở thích siêu đắt đỏ của mình như du lịch vũ trụ, siêu du thuyền, tàu ngầm…

Chỉ còn 2 tuần nữa, tỷ phú Jeff Bezos sẽ tham gia chuyến bay mạo hiểm nhất trong cuộc đời vào vũ trụ trên tàu New Shepard do Blue Origin sản xuất. CEO của Amazon vốn là một nhà thám hiểm ưa thích những chuyến đi biển hay khám phá đáy hang động.

Bezos không phải là vị giám đốc điều hành duy nhất có niềm đam mê du hành vũ trụ. Elon Musk, Richard Branson, Paul Allen và Sergey Brin đều có mong muốn được du hành vào vũ trụ. Đam mê với những trò tiêu khiển đầy rủi ro dường như là đặc điểm chung của các tỷ phú trên thế giới.

Những trò tiêu khiển ngốn hàng triệu USD của giới tỷ phú - 1

CEO của Amazon, Facebook, Twitter, Microsoft và Virgin vung hàng triệu USD vào những trò tiêu khiển siêu đắt đỏ (Ảnh: AFP, EPA-EFE, AP).

Jeff Bezos

Jeff Bezos sử dụng khối tài sản khổng lồ của mình để tài trợ cho những chuyến thám hiểm đắt đỏ và giờ là du hành vũ trụ. Sở hữu khối tài sản gần 200 tỷ USD, ông không ngại chi những khoản tiền lớn để theo đuổi những sở thích "ngốn" hàng triệu USD như vậy.

Nhiều năm qua, vị tỷ phú này vẫn dành thời gian nghỉ lễ để thực hiện các sở thích bất thường và đôi khi là có một không hai của mình. Ông từng cưỡi ngựa 80 km qua Tây Texas cùng với cha và em trai, Mark; đu dây hàng trăm mét xuống những hang động tối tăm; hay dành 3 tuần lênh đênh trên biển để thu hồi các mảnh động cơ của Apollo 11, chiếc tàu vũ trụ đưa những người đầu tiên lên mặt trăng.

Ông thậm chí từng có mặt trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng nghiêm trọng và đó được cho là lý do khiến ông không sử dụng phương tiện này trong nhiều năm sau đó.

Chỉ khoảng 2 tuần nữa, Bezos sẽ bắt đầu cuộc phiêu lưu mạo hiểm nhất. Đó là chuyến bay kéo dài 11 phút đến rìa khí quyển trên tàu vũ trụ của Blue Origin. Vị tỷ phú này thành lập Blue Origin vào năm 2000 với mục tiêu dân chủ hóa các chuyến bay vào vũ trụ của con người. Chuyến đi vào ngày 20/7 được xem là đỉnh điểm trong nỗi ám ảnh về vũ trụ của ông Bezos.

Richard Branson

Richard Branson - nhà sáng lập của Virgin Group - được biết đến nhiều bởi những hành động kỳ dị cùng niềm đam mê với du lịch vũ trụ. Ông cũng có những thú vui liều lĩnh, như nhảy xuống từ tòa nhà Palms Casino ở Las Vegas vào năm 2007, lướt ván diều trên English Channel vào năm 2012 trong khi cõng một người mẫu khỏa thân, và là người đầu tiên băng qua Đại Tây Dương và Thái Bình Dương bằng khinh khí cầu.

Năm 2011, ông thành lập Virgin Oceanic với mục tiêu khám giá những nơi sâu nhất của các đại dương trên thế giới dù dự án đó đã bị hủy bỏ.

Tuy nhiên, tham vọng hơn cả là sở thích về du lịch vũ trụ. Công ty vũ trụ Virgin Galactic chuyên cung cấp dịch vụ du lịch dưới quỹ đạo và hành khách có thể phải trả 200.000 - 250.000 USD cho một chuyến đi sang trọng vào vũ trụ. Công ty này dự kiến bắt đầu nhận khách từ năm 2022.

Sergey Brin

Sergey Brin - người đồng sáng lập Google - là người có đam mê với vật thể bay, bao gồm cả tàu vũ trụ. Ông đặc biệt thích những chiếc máy bay khác thường.

Trong 4 năm qua, Brin làm việc cho một công ty khí cầu bí mật có tên gọi là LTA Research and Exploration, trong đó LTA viết tắt cho cụm "nhẹ hơn không khí". Công ty này được thành lập bên trong Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA và đang tìm cách để mang ý tưởng về một loại máy bay không phát thải ra đời sống thực.

Mặc dù mục tiêu phát triển khí cầu của Brin là viện trợ nhân đạo, song sản phẩm của LTA Research and Exploration cũng có thiết kế sang trọng như một du thuyền hàng không xuyên lục địa để phục vụ cho gia đình và bạn bè của Brin.

Tuy nhiên, nhà đồng sáng lập của Google dường như còn tham vọng lớn hơn. Năm 2008, Brin đầu tư 5 triệu USD vào công ty du lịch vũ trụ Space Adventures. Theo Forbes, số tiền này cũng là khoản đặt cọc cho một chuyến bay vào vũ trụ trong tương lai của ông.

Space Adventures đã hoàn thành một số chuyến bay vào vũ trụ với một số người nổi tiếng như tỷ phú Charles Simonyi của Microsoft và nhà đồng sáng lập Guy Laliberté của Cirque Du Soleil. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Brin có thực hiện chuyến đi cho riêng mình hay không và nếu có thì vào thời gian nào.

Paul Allen

Là người có niềm đam mê khám phá dưới nước, Paul Allen - nhà đồng sáng lập Microsoft - hiện sở hữu một chiếc tàu ngầm sang trọng. Trước khi mất vào năm 2018 vì căn bệnh ung thư, ông sở hữu một đội siêu du thuyền cực phẩm. Ngoài những chiếc du thuyền sang trọng, ông còn có một thứ đặc biệt hơn, đó là tàu ngầm và các phương tiện dưới nước có khả năng lặn sâu hàng trăm mét dưới đáy đại dương.

Chi tiết về đội du thuyền và tàu ngầm của Allen đến nay vẫn là một điều bí mật. Fred Rodie - một trong những người đóng thuyền cho nhà đồng sáng lập Microsoft - nói với The Seattle Times vào năm 2007 rằng ông không được phép nói về chiếc tàu ngầm của Allen nhưng nói chung, đó là một sản phẩm lạ mắt và tuyệt vời.

Tàu ngầm của ông Allen có tên gọi là Pagoo, dài 12 mét, có thể chứa 8 hành khách và hai thành viên thủy thủ đoàn, đồng thời nó có khả năng lặn tối đa 8 giờ, theo Seattle Times và trang web của ông Allen. Điều thú vị nhất là con tàu có màu vàng và tốn 12 triệu USD để đóng.

Ông Allen thích sử dụng đội du thuyền, tàu ngầm và các phương tiện dưới nước của mình để giúp tìm kiếm các tạo tác bị thất lạc từ lâu, như mảnh vỡ của các thiết giáp trong Thế chiến I và II. Ông từng tham gia buổi lặn xuống đáy của rãnh Mariana vào năm 2012 do đạo diễn James Cameron tổ chức, theo Geekwire.

Giống như nhiều tỷ phú khác, Allen cũng có tham vọng với vũ trụ. Năm 2011, ông thành lập công ty Stratolaunch Systems với mục tiêu chế tạo máy bay lớn nhất thế giới để phóng vệ tinh và đưa con người lên vũ trụ.

Mark Zuckerberg

Mặc dù Mark Zuckerberg không có niềm đam mê với vũ trụ như nhiều tỷ phú trên, song anh cũng có rất nhiều trò tiêu khiển đắt đỏ.

CEO của Facebook là người đam mê Lift Foil, loại tấm ván lướt sóng điện có giá bán tới 12.000 USD. Anh ấy từng nhiều lần bị nhìn thấy đang lướt ván gần căn biệt thự tại bờ biển Kauai, Hawaii, thậm chí đăng video khoe "chiến tích" của mình.

Ngoài ra, Zuckerberg dường như rất thích thú với các hoạt động ngoài trời. Gần đây, anh đăng video quay cảnh mình sử dụng cung tên và ném giáo giống như trong hoạt động săn bắn. Anh cũng từng cùng CEO của Twitter, Jack Dorsey, ăn thịt một con dê cho chính anh giết vào năm 2011.

Jack Dorsey

Jack Dorsey - CEO của Twitter - ngồi thiền nhiều giờ liền mỗi ngày và chỉ ăn tối. Với Dorsey, anh có đam mê với những hoạt động hướng nội. Thay vì lướt ván diều hay khám phá vũ trụ, Dorsey nhịn ăn và tham gia các khóa ngồi thiền.

Năm 2018, trong ngày sinh nhật của mình, CEO Twitter qua Myamar để thực hiện chương trình thiền định trong 10 ngày liên tiếp. Trên Twitter, ông mô tả đây là một trải nghiệm vô cùng đau đớn. Khi đó, anh ngồi thiền từ 4 giờ sáng tới 9 giờ tối mỗi ngày, không được phép ăn tối, đọc sách, nghe nhạc hay giao tiếp bằng ánh mắt với người khác. Chỉ trong một đêm, anh có tới 117 vết muỗi đốt trên cơ thể. Kể từ đó, Dorsey chỉ cố gắng ngồi thiền hai giờ mỗi ngày, chỉ ăn 7 bữa trong một tuần và đều là bữa tối.

Larry Ellison

Tỷ phú Larry Ellison chi hàng triệu USD để thực hiện sở thích đua du thuyền của mình, thậm chí ông còn thành lập giải đua du thuyền riêng. Dù Ellison có đam mê chèo thuyền từ khi mới bước vào độ tuổi 20, song ông không thực sự nghiêm túc theo đuổi môn thể thao này cho đến những năm 1990, khi ông mua một chiếc thuyền đua dài 24 m và đặt tên là Sayonara.

Ông bắt đầu tham gia thi đấu và giành chức vô địch thế giới cũng như từng suýt chết trong một cơn bão ở cảng Sydney. Sau đó, Ellison tham gia giải America's Cup, một giải đua du thuyền thường niên được tổ chức 3 - 4 năm một lần. Năm 2010, ông, khi đó đã 65 tuổi, và đồng đội đã giành chiến thắng.