Những gian hàng thu hút khách tại triển lãm thực tế ảo Internet Expo

Trường Thịnh

(Dân trí) - Triển lãm thu hút nhiều doanh nghiệp tham dự đến từ 20 quốc gia, 350 gian hàng với các sản phẩm, thương hiệu phong phú thu hút khách hàng tham quan.

Sau hai tuần khai mạc, trung bình mỗi ngày trang triển lãm internetexpo.vn nhận được hàng nghìn lượt truy cập, thậm chí thời điểm cao nhất lên tới gần 18.000 lượt khách tham quan. Các gian hàng của doanh nghiệp cũng nhận được lượng truy cập và tương tác ổn định như Hưng Thịnh Land với 3.455 lượt view, Goldsun media 1.651 lượt view, Sense Đà Lạt với 1.543 lượt view… bên cạnh đó cũng có nhiều doanh nghiệp đã đặc biệt gây ấn tượng với khách hàng bởi thiết kế và dịch vụ sản phẩm độc đáo.

Triển lãm ảo do IEX group tổ chức nhận được nhiều phản hồi tích cực của khách tham quan, hứa hẹn cơ hội mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Việt.

Những gian hàng thu hút khách tại triển lãm thực tế ảo Internet Expo - 1

Gian hàng thực tế ảo của Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land tại Internet Expo.

Tham gia Internet Expo với vai trò là nhà tài trợ kim cương, Hưng Thịnh Land mang đến triển lãm những dự án hấp dẫn khách hàng. Thông tin dự án được thể hiện trên thiết kế 3D sống động. Mỗi dự án được thiết kế riêng từng khu và phối cảnh như không gian thật, rõ từng chi tiết, thông tin, không gian hay địa điểm. Tại đây video đăng tải về dự án được thể hiện rõ nét, khách hàng cũng dễ dàng truy cập vào trang web, fanpage của doanh nghiệp này để tìm hiểu thêm.

Những gian hàng thu hút khách tại triển lãm thực tế ảo Internet Expo - 2

Gian hàng thực tế ảo của Eurowindow tại Internet Expo.

Đến với triển lãm Internet Expo còn có sự góp mặt của thương hiệu Eurowindow. Tại triển lãm ảo, khách hàng có thể chiêm ngưỡng cũng như lựa chọn những sản phẩm ứng dụng các công nghệ mới của Eurowindow như: cửa nhôm, vách nhôm kính lớn, cửa gỗ, cửa gỗ chống cháy, cửa tự động, cửa cuốn, cửa thủy lực, các sản phẩm kính cường lực, kính bán cường lực, kính an toàn, kính hoa văn, hộp kính, ván sàn gỗ… Eurowindow đã luôn dẫn dắt nhu cầu và tạo ra xu hướng tiêu dùng mới trên thị trường với những sản phẩm có ưu điểm vượt trội. Hơn cả sự lựa chọn, Eurowindow còn mang đến những trải nghiệm hoàn hảo, tạo giá trị khác biệt cho mỗi công trình và góp phần vào sự phát triển phồn vinh của đất nước.

Những gian hàng thu hút khách tại triển lãm thực tế ảo Internet Expo - 3

Gian hàng thực tế ảo của Sense Đà Lạt tại Internet Expo.

Nếu như Eurowindow mang hơi hướng của những ngôi nhà thành phố thì gian hàng Sense Đà Lạt lại đưa du khách về với thiên nhiên tươi đẹp. Một Đà Lạt thu nhỏ đã có mặt tại Internet Expo khiến nhiều khách hàng ấn tượng. Sense được đội ngũ thiết kế tích hợp những tính năng phát video giới thiệu sản phẩm, thông tin doanh nghiệp được trình chiếu bằng file dữ liệu, hình ảnh người 3D mô phỏng khách tham quan như thật... Sense có quy trình bài bản, sự phối hợp đội nhóm chuyên nghiệp xuyên suốt từ thiết kế, thi công cho đến khi hoàn thành chính gian hàng thực tế ảo của doanh nghiệp mình tại Internet Expo. 

Những gian hàng thu hút khách tại triển lãm thực tế ảo Internet Expo - 4

Gian hàng thực tế ảo của Goldsun Media Group tại Internet Expo.

Nằm trong top gian hàng truyền thông uy tín phải nhắc tới Goldsun Media Group. Là gian hàng thuộc lĩnh vực quảng cáo và truyền thông, Goldsun Media Group được mô phỏng như một showroom thật với nhiều phòng trưng bày mang đến cho khách hàng trải nghiệm thú vị như đang đi lại trong không gian thật.

Internet Expo không chỉ quy tụ các doanh nghiệp mà còn đặc biệt hấp dẫn bởi các không gian nghệ thuật thực tế ảo của nghệ sĩ quốc tế Văn Dương Thành - Đại sứ Văn hóa Mạng lưới Nữ lãnh đạo quốc tế toàn cầu - đã có mặt tại Internet Expo. Bà đã mang đến triển lãm những tác phẩm nghệ thuật được thổi hồn từ đời sống, sinh động, chất chứa niềm đau, nỗi buồn nhưng vẫn toát lên sự mạnh mẽ, ẩn chứa những ý nghĩa sâu xa của cuộc sống. 

Tại Internet Expo ghi nhận hàng nghìn lượt ghé thăm của những "mọt sách" dành cho gian hàng Sài Gòn Books. Doanh nghiệp này đã có những ưu đãi giảm giá, voucher cho khách hàng mua sắm tại Internet Expo. Khách hàng sẽ được trải nghiệm mới lạ khi thăm quan gian hàng thực tế ảo tích hợp tính năng mua sắm sách trực tuyến mà không cần phải đi ra ngoài, trải nghiệm công nghệ ảo nhưng cảm giác thật.

Những gian hàng thu hút khách tại triển lãm thực tế ảo Internet Expo - 5

Gian hàng thực tế ảo NAHY Group tại Internet Expo.

Tham gia Internet Expo các thương hiệu thời trang thể hiện sự năng động hơn cả về việc triển khai các chiến dịch marketing tại sự kiện, điển hình là thương hiệu NAHY Group. Doanh nghiệp này đã mang đến triển lãm rất nhiều bộ sưu tập mới và những chương trình khuyến mại. Gian hàng còn tích hợp hai lễ tân công nghệ AI tích hợp ngôn ngữ Việt - Anh để giới thiệu thương hiệu NAHY đến với tất cả khách hàng. 

Triển lãm Internet Expo sôi động khi nhiều doanh nghiệp ngành thời trang tham dự. Không thể bỏ lỡ cơ hội, Tạp chí thời trang hàng đầu thế giới Harper's Bazaar cũng đã thể hiện xu hướng chuyển đổi số. Với hơn 35 phiên bản và phát hành bằng 14 ngôn ngữ tại hơn 100 quốc gia, Tạp chí Harper's Bazaar lần đầu tiên đến Việt Nam năm 2011 do Công ty Sun Flower Media thực hiện. Tạp chí Harper's Bazaar Việt Nam được đón đọc bởi hơn 150.000 phụ nữ thành đạt, sành điệu, thu nhập cao và luôn xem tạp chí như kim chỉ nam cho phong cách sống hiện đại của mình.

Và cuối cùng những tín đồ của thời trang cũng không thể rời mắt khỏi gian hàng kim cương đến từ thương hiệu Lapola với những sản phẩm trang sức kim cương cao cấp. Lapola có những mẫu thiết kế đặc sắc, tinh tế, độc đáo đón đầu xu hướng thời trang tôn lên vẻ đẹp của phụ nữ nhưng vẫn ưu tiên chất lượng sản phẩm, áp dụng kỹ thuật thiết kế, đường cắt đa dạng để làm hài lòng và giảm thiểu chi phí cho khách hàng. 

Internet Expo - Triển lãm thương mại thực tế ảo quốc tế đầu tiên tại Việt Nam - nơi quy tụ 350 gian hàng đến từ 20 quốc gia đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Triển lãm đã góp phần làm thay đổi cách tiếp cận thương hiệu của doanh nghiệp đến với đông đảo công chúng, qua đó đáp ứng được nhu cầu kết nối, thương mại, đưa lên tiếng nói của doanh nghiệp và vượt qua ranh giới của thiên tai, dịch bệnh, lãnh thổ.