1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Những gã khổng lồ công nghệ như Amazon, Apple kiếm bao nhiêu mỗi phút?

(Dân trí) - 2020 là năm thành công rực rỡ của những gã khổng lồ công nghệ Big Tech. Bất chấp đại dịch Covid-19, giá trị của 7 công ty công nghệ lớn nhất vẫn tăng tổng cộng 3.400 tỷ USD.

Những gã khổng lồ công nghệ như Amazon, Apple kiếm bao nhiêu mỗi phút? - 1

Người sáng lập Amazon - tỷ phú Jeff Bezos đã chứng kiến khối tài sản ròng tăng hơn 200 tỷ USD (Ảnh: Reuters).

Hai gã khổng lồ công nghệ Amazon và Apple đã công bố doanh thu kỷ lục trong những tháng gần đây. Riêng trong quý cuối cùng của năm 2020, doanh thu của cả hai doanh nghiệp này đều lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ USD.

Thực tế, "ông lớn" thương mại điện tử Amazon đã kiếm được 830.000 USD mỗi phút trong quý gần đây.

CNBC đã xem xét các báo cáo thu nhập quý gần đây nhất của 7 thương hiệu lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ (Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook, Tesla và Netflix) rồi chia nhỏ doanh thu theo từng phút (trong 3 tháng đầu năm 2021). Và đây là kết quả:

1. Amazon: 837.330,25 USD mỗi phút trong quý I/2021.

2. Apple: 691.234,57 USD mỗi phút

3. Alphabet: 426.805,56 USD mỗi phút

4. Microsoft: 321.805,56 USD mỗi phút

5. Facebook: 201.936,73 USD mỗi phút

6. Tesla: 80.162,04 USD mỗi phút

7. Netflix: 55.270,06 USD mỗi phút

Như vậy, trong quý I/2021, các công ty kiếm được trung bình là 373.606 USD mỗi phút, thấp hơn so với mức trung bình quý trước đó (416.768 USD mỗi phút theo thống kê của Visual Capitalist). Trong quý cuối cùng của năm 2020, cả Amazon và Apple đều công bố doanh thu kỷ lục. Riêng Amazon kiếm được 950.000 USD mỗi phút.

Trong quý I/2021, Amazon vẫn dẫn đầu nhóm Big Tech khi thu về hơn 108,5 tỷ USD doanh thu, tức kiếm 837.330 USD mỗi phút.

Amazon đã đạt doanh thu hàng quý trên 100 tỷ USD trong quý thứ hai liên tiếp. Gã khổng lồ thương mại điện tử đã có một năm bùng nổ khi đại dịch buộc mọi người mua sắm trực tuyến nhiều hơn. Người sáng lập Amazon - tỷ phú Jeff Bezos nhờ thế cũng chứng kiến khối tài sản ròng tăng hơn 200 tỷ USD.

Đứng thứ hai trong bảng phân tích doanh thu theo phút là Apple. Trong quý đầu tiên của năm 2021, mỗi phút Apple kiếm được 691.234 USD. Apple đã công bố doanh thu quý I/2021 đạt 89,6 tỷ USD khi doanh số bán iPhone tăng 65,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Apple hiện là doanh nghiệp có vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới với hơn 2.200 tỷ USD. Trong khi đó, giá trị thị trường của Amazon là 1.760 tỷ USD.