1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đồng Tháp:

Nhức nhối thương nhân “dỏm” về quê, lừa dân bán hàng giả

(Dân trí) - “Không thể để một số thương nhân lợi dụng chính sách đúng đắn của Nhà nước, về nông thôn bán hàng giả cho dân. Sở Công Thương đã nhìn nhận quản lý việc này chưa tốt nên thời gian tới cần làm quyết liệt hơn nữa”, ông Phan Văn Thắng - Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp, nói.

Tại Kỳ họp thứ 5, HĐND Tỉnh Đồng Tháp, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tại phần chất vất, cử tri nêu thực trạng hiện nay trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều chương trình về nông thôn bán hàng cho dân. Nhưng nhiều chương trình bán hàng rầm rộ nhưng lại không phép, bán hàng giả, hàng kém chất lượng cho người dân… gây bức xúc trong nhân dân.

Giải trình với cử tri, người dân Đồng Tháp về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Dũng – Giám đốc Sở Công Thương nhìn nhận, thời gian qua chương trình tri ân khách hàng, đưa hàng Việt về nông thôn có chiều hướng lan rộng; một số thương nhân lợi dụng sự hạn chế thiếu thông tin cũng như kiến thức phân biệt hàng hóa, giá cả của người tiêu dùng ở vùng sâu, vùng xa trục lợi…


Ông Nguyễn Hữu Dũng - Giám đốc Sở Công Thương nhìn nhận việc một số thương nhân về quê bán hàng giả cho dân là do Sở cho làm tốt công tác quản lý của Nhà nước

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Giám đốc Sở Công Thương nhìn nhận việc một số thương nhân về quê bán hàng giả cho dân là do Sở cho làm tốt công tác quản lý của Nhà nước

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do một số thương nhân không gửi thông báo đến Sở hoặc gửi chậm, có gửi thì thông báo địa bàn rộng quá, như huyện Lai Vung nên cán bộ muốn kiểm tra cũng khó.

Ngoài ra, một số thương nhân còn đến các xã nhờ cán bộ ấp, xã đi mời người dân dự chương trình mua hàng; thậm chí có xã cho mượn hội trường tổ chức… Chính những điều này làm người dân nhầm tưởng sản phẩm chất lượng, mua dùng.

Ông Dũng nhìn nhận, trách nhiệm sự việc trên là do Sở Công Thương quản lý chưa sâu sát, do vậy thời gian tới ông hứa với cử tri sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan siết chặt công tác quản lý, kiểm tra, xử phạt mạnh mẽ hơn nữa để những thương nhân cố ý lợi dụng chương trình đúng đắn của Nhà nước, lén lút về nông thôn bán hàng kém chất lượng cho người dân; phát huy hiệu quả đường dây nóng để người dân, cán bộ phản ánh, Sở kịp thời xử lý.

Ngoài sự buôn lỏng quản lý của Sở , ngành liên quan thì thương nhân còn đến gặp cán bộ xã, ấp để nhờ mời dân đến dự chương trình. Nhiều xã còn cho mượn hội trường để tổ chức bán hàng cho dân
Ngoài sự buôn lỏng quản lý của Sở , ngành liên quan thì thương nhân còn đến gặp cán bộ xã, ấp để nhờ mời dân đến dự chương trình. Nhiều xã còn cho mượn hội trường để tổ chức bán hàng cho dân

Sau phần giải trình của Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng nêu quan điểm: Tôi từng tiếp xúc với bà con và người dân rất bức xúc về tình trạng này. Tôi đề nghị thời gian tới, Sở Công Thương và những ngành liên quan không để một số thương nhân lợi dụng chính sách đúng đắn của Nhà nước, về nông thôn, lừa dân, bán hàng giả cho dân. Sở công Thương phải thực hiện vai trò quản lí của nhà nước quyết liệt hơn nữa.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Đồng Tháp, 6 tháng đầu năm 2017, Sở công thượng tiếp nhận và xác nhận 40 hồ sơ đăng ký khuyến mại, tiếp nhận 6.424 hồ sơ thông báo khuyến mại. Qua đó, lực lượng quản lý thị trường đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra 53 vụ và xử phạt 05 vụ bán hàng hóa lưu động.

Nguyễn Hành