1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

NHNN “tiếp ứng” hơn 16.000 tỷ đồng cho hệ thống trong 1 tuần

(Dân trí) - Tổng khối lượng vốn ròng được NHNN cung cấp cho hệ thống thông qua cả hai kênh nghiệp vụ thị trường mở và kênh tín phiếu trong tuần vừa qua lên tới 16.389 tỷ đồng. Cùng với đó, lãi suất liên ngân hàng và tỷ giá đều đã tăng trở lại.

Hoạt động của thị trường mở giai đoạn cuối năm nay trầm lắng hơn hẳn so với cùng kỳ các năm trước.
Hoạt động của thị trường mở giai đoạn cuối năm nay trầm lắng hơn hẳn so với cùng kỳ các năm trước.
 
Theo số liệu tại Báo cáo trái phiếu vừa được CTCK Bảo Việt (BVSC) phát hành, trong tuần vừa qua (22-26/12/2014), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bơm ra thị trường 495 tỷ đồng qua kênh nghiệp vụ thị trường mở (OMO) trong khi đã không có lượng vốn nào được hút về qua kênh này.
 
Theo BVSC, động thái này của NHNN nhằm mục đích hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng trong bối cảnh nhu cầu thanh toán của các ngân hàng thường tăng mạnh ở giai đoạn cuối năm.
 
Nhìn chung hoạt động của thị trường OMO giai đoạn cuối năm nay trầm lắng hơn hẳn so với cùng kỳ các năm trước. Điều này cho thấy thanh khoản hệ thống ngân hàng thương mại trong năm nay đã được kiểm soát tốt hơn và không còn hiện tượng thiếu thanh khoản như vài năm gần đây.
 
Cũng trong tuần vừa qua, tổng lượng tín phiếu phát hành mới đạt 18.472 tỷ đồng, giảm 36% so với tuần trước đó. Trong khi lượng tín phiếu đáo hạn là 34.36 tỷ đồng. Như vậy đã có 15.894 tỷ đồng được NHNN bơm vốn ròng qua kênh tín phiếu.
 
Như vậy là sau 2 tuần hút ròng liên tiếp, NHNN đã quay trở lại bơm vốn ròng trong tuần vừa qua. Hoạt động bơm ròng này nhằm mục đích đảm bảo thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại trong giai đoạn cuối năm, đồng thời nhằm cân bằng lượng tiền đã được hút về trong 2 tuần trước đó.
 
Lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại sau khi giảm liên tiếp 2 tuần trước đó. Cụ thể so với cuối tuần trước đó, trong tuần vừa rồi, lãi suất các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần tăng lần lượt 0,7%/năm; 0,2%/năm và 0,65%/năm, đạt mức lãi suất 3,15%/năm; 3,35%/năm và 4,1%/năm.
 
Diễn biến lãi suất ngân hàng tăng trở lại phù hợp với diễn biến về thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong giai đoạn cuối năm khi mà nhu cầu thanh toán tăng. Mặc dù vậy mức giảm này không phải đột biến và chưa thể hiện sự thiếu hụt đối với thanh khoản của các ngân hàng thương mại.
 
Tỷ giá có đồng loạt tăng ở cả thị trường tự do và thị trường chính thức. Cụ thể, tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng tăng 13 đồng/USD lên mức 21.38 VND/USD . Trong khí đó tỷ giá trên thị trường tự do tăng 80 đồng/USD lên mức 21.580 VNĐ/USD. Diễn biến này cho thấy tâm lý đồng cơ đồng USD đang có xu hướng quay trở lại xuất phát ừ kỳ vọng điều chỉnh tỷ giá của NHNN trong thời gian tới nhằm hỗ trợ lĩnh vực xuất khẩu.
 
BVSC cho biết, vẫn bảo lưu quan điểm NHNN sẽ sớm có một quyết định điều chỉnh tỷ giá chính thức vào đầu năm 2015 để hỗ trợ lĩnh vực xuất khẩu. Đồng USD được dự báo tiếp tục lên giá so với các đồng tiền khác trên thế giới như đồng Yên hay Euro.
 
Thời điểm chính xác sẽ được nhà điều hành tính toán kỹ lưỡng để tránh gây biến động lớn trên thị trường. Theo BVSC, khoảng thời gian sau Tết Dương lịch, sát Tết Âm lịch có thể là một lựa chọn tốt vì khi đó nhu cầu ngoại tệ để thanh toán các đơn hàng nhập khẩu phục vụ sản xuất kinh doanh cho dịp Tết Nguyên Đán đã giảm bớt rong khi nguồn kiều hối khá dồi dào sẽ khiến tâm lý đầu cơ trước và sau quyết định điều chỉnh được giảm thiểu đáng kể.
 
Bích Diệp