1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nhiều nhà đầu tư đang "nhòm ngó" các ngân hàng yếu kém

(Dân trí) - Khẳng định có tới 9 ngân hàng "yếu kém" trong hệ thống, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cũng cho biết có nhiều nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đang "nhòm ngó" tìm cơ hội ở các ngân hàng này.

Thâu tóm, mua bán cổ phần là diễn biến bình thường

Thông tin nói trên được Thống đốc đưa ra tại buổi Họp báo Chính phủ cuối ngày 6/3. Theo đó, 9 ngân hàng yếu kém "vẫn đang được NHNN kiểm soát chặt chẽ". Theo Thống đốc Bình, trước khi có sự can thiệp cần thiết của NHNN, thị phần của 9 nhà băng này chiếm 10% toàn hệ thống, nhưng đến nay thị phần này chỉ còn 6%.
 
Nhiều nhà đầu tư đang nhòm ngó các ngân hàng yếu kém
"Nếu các nhà đầu tư không bổ sung nguồn vốn, tăng năng lực quản trị cho NH yếu kém, NHNN sẽ không đồng ý việc thâu tóm"

Trước làn sóng thâu tóm, sáp nhập đang len lỏi trong hệ thống ngân hàng, Thống đốc thừa nhận nhiều nhà đầu tư đang "nhòm ngó" các ngân hàng yếu kém vì nhìn thấy cơ hội sinh lời trong giai đoạn khó khăn của các nhà băng này.

Tuy nhiên, "nếu cổ đông mới không bổ sung thêm nguồn vốn thiếu hụt, không giúp tăng năng lực quản trị, cải thiện tính an toàn của các ngân hàng này thì NHNN sẽ không chấp thuận việc mua bán, sáp nhập này", Thống đốc Bình cho biết.

Cũng liên quan đến việc mua, bán cổ phần các ngân hàng niêm yết trong thời gian qua làm dấy nên sự lo ngại về mô hình các "ngân hàng gia đình", Thống đốc khá lạc quan khi cho việc này là diễn biến rất bình thường của thị trường, thể hiện sự khởi sắc của thị trường chứng khoán nói chung.

"Lúc thị trường chứng khoán chạm đáy, đã có ý kiến cho rằng NHNN nên bơm tiền vào "cứu" thị trường, nhưng NHNN đã không làm thế vì đó chỉ là cách làm "ăn xổi", không cải thiện được sức sống của thị trường chứng khoán", Thống đốc Bình cho biết.

Cũng theo người đứng đầu NHNN, việc chứng khoán có dấu hiệu khởi sắc thể hiện niềm tin vào kinh tế vĩ mô đang tốt lên. "Ngoài ra, việc lãi suất có xu hướng giảm khiến tỷ suất lợi nhuận từ tiền gửi không còn hấp dẫn bằng các kênh đầu tư khác, nhiều người sẽ lựa chọn chứng khoán", theo ông Bình.

"Tôi không đồng ý thành lập Ngân hàng Xây dựng"

Trong xu hướng tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và giảm số lượng các nhà băng đang được thực hiện quyết liệt, Bộ Xây dựng vừa có văn bản theo đề xuất của Hiệp hội Bất động sản VN về việc thành lập Ngân hàng Xây dựng. Bộ này cho rằng việc thành lập Ngân hàng Xây dựng là phù với tình hình kinh tế hiện nay và xu hướng phát triển lĩnh vực này của các nước trên thế giới.

Trái với quan điểm của Bộ Xây dựng cho rằng đây sẽ là kênh huy động vốn có hiệu quả cho thị trường BĐS và kỳ vọng "phá băng" cho thị trường này, NHNN sự có mặt của một ngân hàng như thế là không cần thiết.

"Mặc dù việc này chưa được bàn với NHNN, nhưng với tư cách Thống đốc tôi sẽ không đồng ý với đề xuất này vì không có tổ chức tín dụng này sinh ra để chuyên cho vay phục vụ bất động sản cả. Chúng ta có 37 tổ chức tín dụng và tất cả đều cho vay lĩnh vực này", Thống đốc cho hay.

Tuy nhiên, theo Thống đốc, ở một số nước khi thị trường bất động sản lâm vào khủng hoảng thì sự xuất hiện của các ngân hàng có mô hình đặc thù đã giúp thị trường vượt qua khó khăn.

"Hiện NHNN đang trao đổi với ADB để cùng nghiên cứu về một mô hình ngân hàng đặc thù tương tự, nhưng được quản lý, điều hành chặt chẽ để đảm bảo hoạt động lành mạnh, bền vững", ông Bình nói.

Hồng Kỹ