1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Trung Quốc:

Nhập viện vì ăn phải thịt cừu giả nhiễm bả chuột

(Dân trí) - Đến du lịch Bắc Kinh và mua đồ ăn được quảng cáo là thịt cừu nướng trên đường phố, một du khách người Trung Quốc đến từ một tỉnh Đông Bắc đã phải nhập viện vì bị xuất huyết dưới da lan rộng. Xét nghiệm máu sau đó cho thấy có bả chuột trong máu.

Vụ việc được ghi nhận tại bệnh viện số 307, một cơ sở liên kết của Học viện quân y của quân đội Trung Quốc. Các bác sỹ tại đây sau khi cho một bệnh nhân 20 tuổi xét nghiệm máu đã tìm thấy những dấu vết của thuốc diệt chuột.

Các món ăn đường phố tại Trung Quốc bị xem là không an toàn
Các món ăn đường phố tại Trung Quốc bị xem là không an toàn

Các bác sỹ tin rằng vị du khách này đã ăn phải loại bả chuột được sử dụng rộng rãi tại đây, sau khi đi ăn uống với cha mẹ và bạn gái, trong đó có ăn món thịt cừu nướng tại một quán ăn ven đường, tờ Tin tức Bắc Kinh buổi tối số ra ngày 22/7 cho biết.

Trước đó bệnh nhân này được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Triều Dương trong tình trang trên da xuất hiện nhiều điểm xuất huyết, có tình trạng đông máu bất thường. Sau khi được các bác sỹ hỏi han kỹ, bệnh nhân mới cho biết trước đó có ăn món thịt cừu nướng tại một quán cóc.

Các bác sỹ cho biết bệnh nhân họ Wang nhập viện hôm 30/6 vì thấy đau bụng. Sau nhiều biện pháp điều trị tình hình vẫn không thuyên giảm. Đến ngày 5/7 người này quay trở lại viện và trên cơ thể có nhiều vùng da bị bầm tím, xuất huyết nhất là ở chân và mông. Nhiều vùng xuất huyết rộng hơn cả tờ giấy A4.

Thấy vậy các bác sỹ đã cho làm xét nghiệm máu và nghi ngờ nguyên nhân hàng đầu là bị ngộ độc. Tối cùng ngày bệnh nhân được chuyển tới viện 307. Tại đây kết quả xét nghiệm máu cho thấy hàm lượng bromadiolone trong máu của Wang lên tới 450 microgram/ml trong khi bình thường lẽ ra chỉ số này sẽ bằng 0.

Bạn gái của Wang sau đó đến xét nghiệm máu tại một bệnh viện địa phương và kết quả là hàm lượng bromadiolone cũng lên tới 245 microgram/ml. Rất may là trường hợp của Wang được phát hiện kịp thời nên sau khi được điều trị, các vết xuất huyết đã biến mất.

Bệnh nhân với vết xuất huyết trên cánh tay
Bệnh nhân với vết xuất huyết trên cánh tay

Bromadiolone là một loại thuốc diệt chuột độc tính cao. Do bệnh nhân không hề có ý định tự tử nên các bác sỹ rút ra kết luận, rất có thể món thịt cừu người này từng ăn chính là thịt chó, mèo hoặc chuột chết do bị đánh bả, và bệnh nhân đã gián tiếp ăn phải chất độc này khi ăn món “thịt cừu” nướng được bán trên phố.

Theo bác sỹ Yang Jun, người điều trị cho Wang, đây không phải trường hợp duy nhất bởi sau khi nói chuyện với bạn bè ở các viện khác, ông cũng được cho biết về một số trường hợp tương tự khi bệnh nhân bị ngộ độc bả chuột vì ăn thịt nướng bán trên đường phố.

Vụ ngộ độc trên được ghi nhận 2 tháng sau khi Bộ công an Trung Quốc công bố một bản báo cáo cho thấy các loại thịt giả được bán tràn lan tại nước này. Nhiều nhà hàng lẩu tại Thượng Hải đã bị phát hiện bán thịt chuột, chồn, cáo nhưng quảng cáo là thịt cừu. Trong khi đó thịt bò khô Nội Mông thực chất chỉ là thịt vịt. Không ít cư dân mạng Trung Quốc sau đó đã kêu gọi tẩy chay và kiểm soát chặt chẽ hơn các quán ăn đường phố.

Thanh Tùng
Tổng hợp