1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Nhập siêu nhiều, Mỹ lại trách Trung Quốc

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) hôm qua công bố thâm hụt tài khoản vãng lai tài khoá 2005 tăng 20% lên mức kỷ lục 804,9 tỷ USD. Khoản thâm thủng này tương đương 6,4% quy mô kinh tế Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các chuyên gia lo ngại mất cân đối trong tài khoản vãng lai có thể dẫn đến nhiều hậu quả phiền toái, giới đầu tư sẽ thận trọng hơn khi bỏ tiền vào sản xuất kinh doanh tại Mỹ. Thực tế này cho thấy, trong khi Washington liên tục công bố những số liệu khả quan về tăng trưởng kinh tế thì nhiều quan ngại khác lại bắt đầu nổi lên.

 

Hàng loạt nguyên nhân được nêu ra, sau khi DOC công bố số liệu thương mại tài khoá 2005. Nhiều người cho rằng, một phần là do tình trạng bong bóng nhà đất, người tiêu dùng Mỹ ngần ngại chi tiêu, đồng đôla có nguy cơ yếu đi và đặc biệt là áp lực cạnh tranh với làn sóng sản phẩm giá rẻ đến từ châu Á.

 

"Thâm thủng mậu dịch tăng nhanh đến mức một mình người Mỹ ra tay điều chỉnh cũng không ngăn nổi", chiến lược gia cấp cao về tiền tệ của Ngân hàng New York, ông Michael Woolfolk bình luận.

 

Nhiều chính trị gia còn thẳng thừng đổ lỗi cho Bắc Kinh và cho rằng các trục trặc kinh tế Mỹ bắt nguồn từ việc Trung Quốc vẫn cố duy trì đồng nhân dân tệ ở mức thấp, tạo lợi thế cạnh tranh cho hàng xuất khẩu made in China.

 

Quá sốt sắng trước quan điểm cứng rắn của Trung Quốc liên quan tới vấn đề ngoại hối, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Carlos Gutierrez hôm qua tuyên bố nếu Bắc Kinh không khẩn trương cải cách tiền tệ thì Washington sẽ tìm cách áp dụng hàng rào bảo hộ trong nước. Chính quyền của ông Bush lúc này đang tìm kiếm sự ủng hộ từ Quốc hội về việc đánh thuế ở mức trên 25% đối với một số hàng hoá Trung Quốc nếu Bắc Kinh không tiếp tục định giá lại đồng nhân dân tệ.

 

Tháng sau, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sẽ sang thăm Mỹ. Áp lực cải cách chính sách tiền tệ, vì vậy càng trở nên căng thẳng trước chuyến công du.

 

Theo T.T

VnExpress/ BBC